| Hotline: 0983.970.780

Thí sinh Bình Định vắng nhiều các môn thi Sử, Địa và Giáo dục công dân

Thứ Hai 10/08/2020 , 14:09 (GMT+7)

Sáng 10/8, thí sinh Bình Định thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, nhiều thí sinh vắng mặt trong 3 môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, sáng 10/8, thí sinh tỉnh này bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học; bài thi ở tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Thí sinh Bình Định vắng nhiều ở các môn thi Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Ảnh: T.Đ.

Thí sinh Bình Định vắng nhiều ở các môn thi Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Ảnh: T.Đ.

Sau buổi thi, nhìn chung tinh thần hầu hết thí sinh khá phấn khởi.Tuy nhiên, trong buổi thi này có nhiều thí sinh vắng mặt. Trong đó, môn Lịch sử thiếu 46 thí sinh, môn Địa lý thiếu 45 thí sinh, môn Giáo dục công dân thiếu 40 thí sinh, môn Vật lý thiếu 3 thí sinh, môn Hóa học thiếu 4 thí sinh và môn Sinh học thiếu 3 thí sinh.

Theo đánh giá của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, cả 42 điểm thi tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tình hình an toàn trật tự, an toàn giao thông ổn định và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.