| Hotline: 0983.970.780

Thi tiếng Hàn Quốc: Gần 2.000 trường hợp vi phạm quy chế

Thứ Tư 21/12/2011 , 10:42 (GMT+7)

Có gần 2.000 trường hợp vi phạm, trong đó 1.743 thí sinh cố tình mang điện thoại di động qua cổng từ bằng nhiều cách...

Lao động xếp hàng dài để chờ thi tiếng Hàn Quốc
Gần 2.000 trường hợp vi phạm quy chế thi, chủ yếu là mang điện thoại di động”- thông tin trên được ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ, TB- XH) thông báo tại cuộc họp thông báo kết quả tổ chức kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn ngày hôm qua 20/12. 

Theo ông Minh, chưa bao giờ có một kỳ thi tiếng đông đúc như thế với 66.778 người lao động đủ điều kiện tham dự kiểm tra, chỉ có 4.000 người vắng mặt tại ngày thi. Ban tổ chức phải bố trí tại 13 điểm thi, trong đó Hà Nội là 4 điểm; Nam Định 3 điểm; Nghệ An 2 điểm; Đà Nẵng và TPHCM mỗi nơi có 1 điểm thi...

Đặc biệt nhất là mối lo ngại từ hai tỉnh Nghệ An và Thái Bình vì các địa phương này có nhiều điều “không bình thường”, số thí sinh không biết tiếng đăng ký dự thi gấp nhiều lần số thí sinh biết tiếng.

Nhận định trước sự phức tạp, Ban tổ chức đã thành lập 14 đoàn giám sát trước ngày thi 2 ngày, đồng thời chuyển toàn bộ thí sinh của Nghệ An và Thái Bình lên Hà Nội thi để có thể kiểm soát được. Tại mỗi điểm thi, đều sử dụng cổng từ và các thiết bị dò kim loại để ngăn chặn thí sinh mang điện thoại từ ngoài cổng. Qua đó cũng ngăn chặn hoạt động của các đối tượng môi giới, cò mồi, lợi dụng lừa đảo, thu tiền bất hợp phát của người lao động. Ban tổ chức cũng huy động gần 2.000 giám thị, cán bộ trông thi, đảm bảo 3-4 phòng thi có một cán bộ giám sát, mỗi điểm thi có một cán bộ cấp Vụ thuộc Bộ LĐTB-XH phụ trách.

Tại các địa điểm kiểm tra, Ban tổ chức liên tục thông báo trên loa phát thanh, yêu cầu người lao động không được mang điện thoại vào phòng thi. Trước thời gian làm bài, lực lượng an ninh tiếp tục kiểm tra lần hai tại các phòng thi. Thấy khó có thể “qua mặt” được cán bộ coi thi, nhiều người lao động đã tự giác giao nộp điện thoại cho cán bộ coi thi.

Ngăn chặn nghiêm như thế nhưng vẫn có gần 2.000 trường hợp vi phạm, trong đó 1.743 thí sinh cố tình mang điện thoại di động qua cổng từ bằng nhiều cách. 235 trường hợp còn lại vi phạm quy chế ngay trong phòng thi. Tại một số điểm thi không có hàng rào bao quanh, nhiều trường hợp còn được “người nhà” ném điện thoại từ ngoài vào phòng thi.

Tại cuộc họp, ông Jung Jin Young- Chủ tịch Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD)- đại diện tại Việt Nam cho biết, ngày 28/12 sẽ công bố kết quả thi tiếng Hàn lần thứ 9. Cũng trong ngày đó, Hàn Quốc sẽ thông báo kế hoạch cuộc thi năng lực tay nghề dành cho các lao động đã trúng tuyển kỳ kiểm tra tiếng lần này. Nếu lao động trúng tuyển 2 chứng chỉ này sẽ có nhiều cơ hội được DN Hàn Quốc tuyển dụng hơn.

Cũng theo ông Young, lao động đừng chủ quan khi mới qua vòng 1 tại Việt Nam mà coi nhẹ sức khỏe vì họ còn phải trải qua 2 lần nữa (một lần ở Hàn Quốc). Khi sang đến Hàn Quốc rồi, lao động vẫn có thể bị “loại” nếu như DN Hàn Quốc phát hiện lao động có vấn đề về sức khỏe.

Ông Minh ấn tượng nhất với 1 thí sinh tại Hội đồng thi của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội khi thi mang theo 1 cuộn chỉ và giấu kín trong người. Nghi ngờ hành động này, cán bộ coi thi đã phối hợp với công an mời thí sinh này lên phòng riêng để làm rõ. Sợ hãi, thí sinh “bật mí”: lợi dụng cán bộ coi thi không để ý, sẽ dùng cuộn chỉ để câu điện thoại di động từ dưới đất lên. Cũng tại hội đồng thi này, cơ quan an ninh còn phát hiện bồn rửa tay trong nhà vệ sinh cũng được ai đó gắn điện thoại. Thậm chí một nhân viên làm vệ sinh Hoàn Cầu cũng được “nhờ vả” để mang phao thi cho 1 số thí sinh.

Trước câu hỏi của báo chí muốn làm rõ mục đích sử dụng số tiền % trích từ lệ phí thi (24 USD/người) mà Cơ quan nhân lực Hàn Quốc gửi lại cho Trung tâm Lao động nước ngoài, ông Minh nói thêm, trung bình mỗi người, phía Hàn Quốc sẽ trích lại 6 USD/người để làm phí tổ chức thi tuyển kiểm tra. Tuy nhiên, với sự trượt giá như hiện nay thì số tiền đó là quá nhỏ.

Ngoài ra, sẽ có khoảng 50.000 lao động “về vườn” trong vụ thi tiếng lần này (vì Hàn Quốc chỉ lấy 15.000 lao động) và chấp nhận mất tiền, mất công sức. Lãnh đạo Trung tâm “trấn an”: Trung tâm không thể làm gì được bởi nhu cầu DN Hàn Quốc chỉ có như vậy. Người lao động phải chấp nhận, có thể chuyển sang thị trường lao động khác hoặc chờ ở kỳ thi tiếng năm sau. Với những lao động trúng tuyển, ông Minh khuyên: Đây là lần ưu ái nhất của Hàn Quốc dành cho Việt Nam. Vì vậy, các bạn trúng tuyển lần này phải nghĩ cho cả lao động đi sau đó.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm