| Hotline: 0983.970.780

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Bài tổ hợp vừa sức, khó lấy điểm cao

Thứ Hai 10/08/2020 , 11:22 (GMT+7)

Kì thi tốt nghiệp THPT 2020 bước sang ngày thứ 2 với các phần thi tổ hợp. Thí sinh nhận xét đề thi nhẹ nhàng nhưng lại khó đạt điểm cao.

Thí sinh nhận xét cả 2 bài thi tổ hợp không quá khó. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thí sinh nhận xét cả 2 bài thi tổ hợp không quá khó. Ảnh: Phạm Hiếu.

Sáng nay (10/8), các sĩ tử trên cả nước bước vào ngày thứ hai của kì thi tốt nghiệp THPT 2020 với phần thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH).

Bài thi tổ hợp KHTN gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học; bài thi tổ hợp KHXH gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Đánh giá về đề thi tổ hợp KHTN kì thi tốt nghiệp THPT 2020, đa số thí sinh đều nhận xét đề khá nhẹ nhàng, không quá khó. Riêng môn sinh học có những câu hỏi khá hay vì liên quan đến Covid-19, rất thời sự.

Đề thi nhẹ nhàng, để kiếm được điểm trên trung bình là điều không khó. Ảnh: Phạm Hiếu.

Đề thi nhẹ nhàng, để kiếm được điểm trên trung bình là điều không khó. Ảnh: Phạm Hiếu.

Hoàn thành xong bài thi tổ hợp KHXH kì thi tốt nghiệp THPT 2020, nhiều thí sinh tỏ ra vui vẻ vì đã làm khá tốt. Các em cho rằng các môn thành phần không quá hóc búa và phức tạp, toàn bộ kiến thức đều đã học, chủ yếu là ở lớp 12.

Tuy nhiên ở môn lịch sử, ngoài những câu nhẹ nhàng cũng có câu hỏi khó, mang tính phân loại cao dành cho học sinh giỏi. Phần kiến thức về sử Việt Nam rất nhiều và khó phân biệt hơn lịch sử thế giới.

Nhiều thí sinh chia sẻ đã phải khoanh bừa nhiều câu ở môn Lịch sử. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nhiều thí sinh chia sẻ đã phải khoanh bừa nhiều câu ở môn Lịch sử. Ảnh: Phạm Hiếu.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong tổng số hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có đến hơn 498.000 thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp KHXH, chiếm 55,38%, còn số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp KHTN là 296.158, chiếm 32,9% trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Trong tổng số 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có 643.122 em đăng ký xét tuyển (chiếm 71,45%), giảm 9.878 thí sinh so với năm 2019. Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có sự điều chỉnh, chỉ cho phép thí sinh được đăng ký một bài thi tổ hợp thay vì được dự thi cả 2 bài để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Chiều nay thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian 60 phút.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Bảo vệ hơn 1 triệu ha và tiếp tục mở rộng vùng hưởng lợi

Các công trình thủy lợi lớn tại ĐBSCL đã bảo vệ an toàn sản xuất vùng hưởng lợi hơn 1 triệu ha, giảm tối đa thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

[Bài 4] Những chiếc lồng nuôi biển khổng lồ nằm chờ... chính sách

Nguyễn Bá Ngọc vừa hạ thủy lồng nuôi lớn nhất Việt Nam. Khát vọng xây dựng khu công nghiệp nuôi biển đang thành hiện thực... Nhưng, nó đang thiếu 'chìa khóa' mang tên chính sách.

Bình luận mới nhất