| Hotline: 0983.970.780

Thoát nghèo nhờ cá rô phi: Liên kết 3 'nhà'

Thứ Sáu 22/12/2017 , 15:15 (GMT+7)

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Kiểm, Chủ nhiệm HTX Thủy sản Hồng Tiến (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, Hồng Tiến là một trong những xã có vùng bãi ven sông Hồng, thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây rất phù hợp với nuôi trồng thủy sản, nhất là con cá rô phi.

Tháng 6/2017, mô hình nuôi cá rô phi nhằm giảm nghèo cho các hộ nghèo, cận nghèo và đã thoát nghèo năm 2016 được triển khai tại địa phương. Sau 5 tháng đi vào hoạt động, mô hình đã đem lại hiệu quả đáng mừng cho người dân địa phương.

Dựa trên phiếu bình bầu của các thôn, HTX Thủy sản Hồng Tiến đã chọn ra 60 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương để thực hiện triển khai mô hình nuôi cá rô phi giúp họ thoát khỏi cuộc sống lam lũ. Với trên 7ha (60 hộ), sản lượng cá thu hoạch trên 100 tấn/vụ, doanh thu trên 350 triệu đồng. Trung bình, 1 hộ gia đình thu nhập 3 - 3,5 triệu đồng/tháng. Thu nhập từ nuôi cá của các hộ dân tăng nên đáng kể.

Theo ông Kiểm, để có được hiệu quả trên, đó là sự liên kết theo chuỗi, giữa người nuôi, HTX Thủy sản Hồng Tiến và Cty Mạnh Mai. Người dân được cung cấp con giống, vôi bột khử trùng, thuốc thú y, tham gia các lớp học tập huấn và mua cám cá được trả chậm. HTX Thủy sản Hồng Tiến sẽ “cầm tay chỉ việc”, đi tìm đầu ra cho bà con…Và, Cty Mạnh Mai sẽ là đơn vị tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Hàng tháng, trong quá trình chăn nuôi, sẽ có bộ phận kỹ thuật xuống từng hộ hướng dẫn bà con cách phòng chống bệnh tật, cách cho cá ăn và kiểm tra tốc độ sinh trưởng ở cá rô phi. Khi kết thúc vụ thu hoạch, cán bộ sẽ hướng dẫn bà con cách khử trùng và cải tạo lại ao nuôi cho phù hợp.

Ông Kiểm khẳng định: “Mô hình nuôi cá rô phi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, giúp các hộ gia đình cải thiện cuộc sống. Hơn nữa, đây là loại cá rất dễ nuôi, ít bệnh tật, không tiêu tốn thức ăn, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, hộ nào có ao đều có thể nuôi được. So với trồng lúa, nuôi cá rô phi lợi nhuận gấp 3 - 4 lần. Việc liên kết giữa 3 nhà đã giúp bà con thoát nghèo, đời sống của 60 hộ tham gia mô hình ổn định hơn, dần được nâng cao”.

Vị Chủ nhiệm cho biết thêm, sau khi kết thúc vụ thu hoạch vừa qua, lãnh đạo tỉnh Thái Bình, huyện Kiến Xương và Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Bộ NN- PTNT) đánh giá cao về mô hình nuôi cá rô phi tại địa phương.

Nhờ cá SX có nguồn gốc rõ ràng được Cty Mạnh Mai thu mua giá cao hơn bên ngoài. Trung bình, mỗi ngày Cty Mạnh Mai thu mua 4 - 5 tấn cá, có thời điểm lên tới 8 tấn cá/ngày. Chỉ một thời gian ngắn, Cty Mạnh Mai đã bán hết “sạch sẽ” cho các nhà hàng, quán ăn trong và ngoài tỉnh.

Sang năm 2018, HTX Thủy sản Hồng Tiến sẽ nhân rộng mô hình, mở rộng diện tích nuôi cá rô phi. Đẩy mạnh phong trào nuôi trồng thủy sản hướng tới XK loại cá này giúp người dân có cuộc sống khấm khá hơn. Ngoài ra, liên kết thêm với một số công ty các tỉnh lân cận để bao tiêu cá cho bà con.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Quang Hiệu, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến cho biết, năm 2004, xã quyết định cho người dân chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Và, xác định đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản thành mũi nhọn kinh tế của xã.

“Địa phương đã thực hiện đúng kỹ thuật nuôi cá rô phi. Thức ăn và con giống được kiểm định. Do có sự liên kết chặt chẽ giữa công ty và HTX Thủy sản Hồng Tiến nên chất lượng cá rô phi đảm bảo. Phía công ty cam kết sẽ tiêu thụ cá cho bà con nông dân với giá bán cao nhất. Hàng tháng, chúng tôi phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Thái Bình xuống kiểm tra nguồn nước, thức ăn…”, ông Phạm Văn Mạnh, Chủ đại lý thức ăn con giống và thuốc thú y thủy sản (gọi tắt là Cty Mạnh Mai, huyện Thái Thụy) chia sẻ.

 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm