| Hotline: 0983.970.780

Thông tin nông nghiệp mới

Thứ Hai 24/01/2011 , 10:59 (GMT+7)

1. Sử dụng clo để kiểm soát dịch bệnh ở xoài

Trung tâm Nghiên cứu sau thu hoạch, Sở nông nghiệp tỉnh Albay, Philipin (BRE) vừa kết thúc một dự án khoa học trên xoài, chuối đã khuyến cáo các hộ trồng xoài ở khu vực nên bổ sung clo để hạn chế bệnh thán thư (anthracnose disease) hay còn gọi là bệnh đốm đen trên vỏ xoài do nấm có tên là Colletotrichem gleosporioides gây ra. Không chỉ gây hư hỏng quả mà còn lây nhiễm cả hoa, lá xoài trong giai đoạn đang phát triển và khi đã trưởng thành. Qua thử nghiệm bằng phương pháp xử lý nước nóng (HTW) và xử lý bằng clo trên quả chuối và xoài, các chuyên gia ở BRE phát hiện thấy phương pháp dùng clo được xem là hiệu quả nhất. Clo là hoá chất diệt vi trùng rất hiệu quả, chính vì vậy đã được người ta dùng trong công nghệ xử lý nước sinh hoạt. Người ta có thể dùng clo pha vào nước ấm sau đó nhúng ngâm xoài, chuối vào sẽ làm tăng thời gian bảo quản cho hai loại quả nói trên sau khi thu hoạch, nhất là cho mục đích xuất khẩu.

2. Biến đổi khí hậu làm tăng năng suất cây trồng?

Trong khi biến đổi khí hậu gây ra nhiều tiêu cực thì tại một số nơi nó lại có tác động tích cực, làm tăng vụ, tăng năng suất một số vụ cây trồng, như ở Mỹ, Trung Quốc, Ethiopia và một số nơi châu Âu bởi nó làm thay đổi nhiệt độ và gây mưa nhiều. Riêng tại Mỹ, lúa mì dự kiến tăng từ 5-20% trong khi đó ngô lại giảm, ở Bắc Âu sản lượng lúa mì tăng 3-4%, một số vùng châu Á cũng tăng đáng kể nhờ có mưa nhiều. Ví dụ như Ấn Độ, quốc gia sản xuất gạo và mì lớn thứ 2 thế giới cũng có thể tăng sản lượng tới 30%, riêng Trung Quốc có thể tăng 20%. Sở dĩ có hiện tượng này là do có tới 80% cây lương thực phụ thuộc vào mưa. Riêng Ethiopia do nhiệt độ tăng nên ngành trồng cà phê của quốc gia này phát triển mạnh.

3. Giải mã thành công hệ gen cây có múi

Ngày 18/1 vừa qua, các chuyên gia ĐH Florida Mỹ cho biết lần đầu tiên họ đã giải mã thành công hệ gen của cây có múi, loại cam ngọt và quýt Clementine. Kết quả chi tiết của dự án được công bố tại Hội nghị Gen cây trồng và động vật Quốc tế tổ chức tại San Diego Mỹ hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua và tuy không đề cập chi tiết của dự án song theo các chuyên gia ở Quỹ nghiên cứu cây có múi của Mỹ thì việc giải mã thành công hệ gen cây có múi mở ra một triển vọng cho ngành nông nghiệp, giúp con người hiểu được cách phòng bệnh, đặc biệt là phòng ngừa loại côn trùng gây bệnh có tên là Psyllid làm cho cây trồng nhanh chóng bị tàn lụi, gây thiệt hại lớn cho ngành trồng trọt, đặc biệt là nhóm cây ăn quả có múi trên quy mô toàn cầu.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm