| Hotline: 0983.970.780

‘Thủ phủ’ sầu riêng Lâm Đồng vào vụ thu hoạch, xuất khẩu

Thứ Bảy 24/06/2023 , 13:07 (GMT+7)

Những ngày này, nông dân trồng sầu riêng ở huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cấp tập thu hoạch để đảm bảo nguồn nông sản xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc.

Thị trường hanh thông, nông dân lãi lớn

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đạ M'Ri (thị trấn Đạ M'Ri, huyện Đạ Huoai) cho biết, việc thu hoạch sầu riêng của hợp tác xã được triển khai từ cuối tháng 5, đầu tháng 6 và dự kiến kết thúc vào tháng 8 tới. Sầu riêng năm nay ổn định về năng suất, giá cao và sức tiêu thụ đề nên người dân rất phấn khởi.

Theo ông Sơn, “hợp tác xã có khoảng 350ha sầu riêng, trong đó 250ha cho thu hoạch. Ở các vườn, các cơ sở thu mua trong vùng cử người đến tận vườn chốt hợp đồng và thu hoạch. Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 10 tấn sầu riêng của hợp tác xã được đối tác thu mua để xuất khẩu qua Trung Quốc”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đạ M'Ri cho biết, mỗi ngày có khoảng 10 tấn sầu riêng của hợp tác xã được đối tác thu mua để xuất khẩu qua Trung Quốc. Ảnh: Minh Hậu.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đạ M'Ri cho biết, mỗi ngày có khoảng 10 tấn sầu riêng của hợp tác xã được đối tác thu mua để xuất khẩu qua Trung Quốc. Ảnh: Minh Hậu.

Ông Nguyễn Văn Thành, một nông dân sản xuất sầu riêng cho biết, hiện nay, sầu riêng Ri 6 của gia đình được các cơ sở thu mua trên địa bàn chốt hợp đồng với mức giá từ 45.000 - 52.000 đồng/kg, sầu riêng Dona có giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. “Mùa vụ năm 2022, có thời gian giá sầu giảm còn 35.000 đồng/kg, thương lái không muốn thu mua nên người làm vườn rất thất vọng. Năm nay, sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch, giá cao, sản phẩm được tiêu thụ đều nên chúng tôi rất phấn khởi”, ông Nguyễn Văn Thành chia sẻ và cho biết, với mức giá hiện tại, người sản xuất sầu riêng ở địa phương lãi khá.  

Theo Phòng NN-PTNT huyện Đạ Huoai, diện tích sầu riêng toàn huyện hiện đạt gần 6 nghìn ha, trong đó diện tích sầu riêng cho kinh doanh là trên 3,5 nghìn ha với sản lượng ước đạt 40 nghìn tấn. Đối với diện tích sầu riêng Ri6 đã thu hoạch khoảng 60% diện tích, sầu riêng Dona bắt đầu vào vụ thu hoạch.

Diện tích sầu riêng toàn huyện Đạ Huoai hiện đạt gần 6 nghìn ha, trong đó diện tích sầu riêng cho kinh doanh là trên 3,5 nghìn ha với sản lượng ước đạt 40 nghìn tấn. Ảnh: Minh Hậu.

Diện tích sầu riêng toàn huyện Đạ Huoai hiện đạt gần 6 nghìn ha, trong đó diện tích sầu riêng cho kinh doanh là trên 3,5 nghìn ha với sản lượng ước đạt 40 nghìn tấn. Ảnh: Minh Hậu.

Ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đạ Huoai cho biết, hiện nay sầu riêng của địa phuương đã được ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ xây dựng 52 mã vùng trồng cho trên 2 nghìn ha. Việc này đã giúp sản phẩm sầu riêng địa phương được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

“Diện tích thu hoạch đã được cấp mã vùng trồng được phía Hải quan Trung Quốc công nhận. Do vậy, xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc rất thuận lợi, giá bán cũng cao hơn so với cùng thời điểm năm 2022. Giá cao, thị trường ổn định nên nông dân lãi lớn”, ông Nguyễn Văn Tú cho hay.

Sản xuất sầu riêng chất lượng cao

Theo Phòng NN-PTNT huyện Đạ Huoai, thời gian tới, để phát triển ngành hàng sầu riêng hiệu quả, bền vững, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách liên quan đến thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức tập huấn phổ biến về quy trình, hồ sơ, thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho các tổ chức, cá nhân tại các vùng trồng sầu riêng của huyện.

Cùng với đó, huyện này triển khai sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đạ Huoai nói: “Huyện sẽ tập trung chuyển đổi, cải tạo giống sầu riêng và chỉ phát triển diện tích mới ở những vùng có điều kiện phù hợp, đảm bảo được nước tưới. Phát triển sầu riêng phải phù hợp với quy hoạch sản xuất, quy hoạch vùng”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tú, kế hoạch sản xuất sầu riêng của huyện đang được thực hiện theo hướng đảm bảo về chủng loại, năng suất và phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của huyện. Ngành nông nghiệp huyện cũng khuyến khích người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, nông nghiệp sạch, sầu riêng hữu cơ để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính.

Ngành nông nghiệp huyện Đạ Huoai tổ chức sản xuất sầu riêng chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Hậu.

Ngành nông nghiệp huyện Đạ Huoai tổ chức sản xuất sầu riêng chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Hậu.

Ngành nông nghiệp huyện Đạ Huoai định hướng phát triển sầu riêng chất lượng cao, áp dụng các quy trình thâm canh, quản lý dịch hại tổng hợp nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có chất lượng tốt, năng suất cao và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó là áp dụng quy trình quản lý cơ sở đóng gói theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ISO, HACCP... quản lý đối tượng kiểm dịch thực vật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản bảo đảm an toàn trước khi được tiêu thụ.

Ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đạ Huoai thổ lộ, huyện đang tăng cường hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đặc biệt tăng cường mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản tại vùng đã được cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Ngành nông nghiệp huyện cũng tổ chức các cuộc hội thảo, giới thiệu sản phẩm, phối hợp các doanh nghiệp trong và ngoài huyện xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đạ Huoai đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về việc tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến niên vụ sầu riêng năm 2023. Theo đó, cơ quan chức năng cảnh báo, vào mùa vụ thu hoạch sầu riêng có nguy cơ xảy ra tình trạng cắt trộm quả, trộm cắp các tài sản có giá trị trong vườn, rẫy như xe máy, máy bơm nước, máy xịt thuốc… Cảnh báo về nguy cơ xảy ra tình trạng dọa nạt, bảo kê, cưỡng đoạt, giành giật, nâng ép giá… trong thu mua và nguy cơ xảy ra tình trạng sử dụng các loại thuốc cấm để ủ chín, làm đẹp vỏ sầu riêng, ảnh hưởng chất lượng trái và sức khỏe của người tiêu dùng.

Để phòng ngừa các hành vi trên, cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức bảo vệ tài sản. Đồng thời thành lập các tổ liên gia tự quản, đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo vệ vườn, rẫy sầu riêng. Đối với các cơ sở, hộ kinh doanh, mua và bán sầu riêng, cơ quan chức năng đề nghị cạnh tranh lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật, chấp hành quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm