| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao tặng con giống cho người dân Hải Phòng

Thứ Bảy 28/09/2024 , 09:00 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Chiều 27/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã thăm, chia sẻ, động viên và tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 3 tại huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thăm hỏi, động viên gia đình ông Vũ Văn Quang, hộ dân nuôi tôm có nhiều thiệt hại tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Ảnh: Đinh Mười.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thăm hỏi, động viên gia đình ông Vũ Văn Quang, hộ dân nuôi tôm có nhiều thiệt hại tại phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Ảnh: Đinh Mười.

Tại vùng nuôi tôm phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình ông Vũ Văn Quang, bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Theo chia sẻ của ông Vũ Văn Quang, trước khi bão đổ bộ, dự kiến gia đình sẽ có khoảng 3 tấn tôm thương phẩm sắp xuất bán, tuy nhiên khi thiên tại ập đến, toàn bộ nhà trông coi bị tốc mái, khu vực nuôi tôm bị ngập hết thảy. Vớt vát sau bão, toàn khu vực 4 đầm tôm chỉ còn vỏn vẹn 70 tấn, thiệt hại ước tính cả tỷ đồng.

Tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT thăm, chia sẻ động viên với gia đình anh Cao Đức Thọ. Đây là trường hợp đang nuôi 13.000 con gà, sau bão số 3, khoảng 700m2 mái tôn bị lật, 12 nghìn con gà 61 ngày tuổi bị chết cùng 12 tấn thức ăn chăn nuôi bị ngấm nước, thiết bị chăn nuôi bị cháy, hỏng, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dù bão đã đi qua nhiều ngày nhưng dấu vết để lại vẫn còn hằn in rõ trên từng thân cây, ngọn cỏ, các thiết bị chăn nuôi, chuồng trại, gia trại, thậm chí trên khuôn mặt của người nông dân.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (áo trắng) và Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân thả con giống đã trao tặng cho người dân. Ảnh: Đinh Mười.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (áo trắng) và Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân thả con giống đã trao tặng cho người dân. Ảnh: Đinh Mười.

Sau khi khảo sát thực tế, chuyện trò, chia sẻ với bà con, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã cùng với các doanh nghiệp trực tiếp trao tặng hàng chục vạn con giống thủy sản và gia cầm cho người bị thiệt hại với mong muốn giúp đỡ, tạo động lực để người dân sớm ổn định sản xuất.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến động viên bà con mạnh mẽ, sớm đứng dậy tái sản xuất trên đôi chân của mình, thất bại ở đâu đứng dậy ở đó, Nhà nước sẽ luôn bên cạnh, đồng hành và hỗ trợ người dân hết sức có thể.

Với người nuôi trồng thủy sản, trước khi tái sản xuất cần phải lưu ý sử dụng chế phẩm sinh học, hoá chất để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước sau khi mưa, bão, lũ tan nếu bị ô nhiễm. Nếu có thủy sản bị chết cần xử lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý địa phương để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thị sát một trang trại nuôi gà bị thiệt hại tại huyện Kiến Thụy. Ảnh: Đinh Mười.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thị sát một trang trại nuôi gà bị thiệt hại tại huyện Kiến Thụy. Ảnh: Đinh Mười.

Người dân tuyệt đối không xả thải nước ao đầm chưa qua xử lý và xác thủy sản nuôi chết ra môi trường bên ngoài. Cùng với đó là kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước ao, đầm, nơi đặt lồng bè nuôi, đảm bảo các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép.

Với hộ chăn nuôi cần khẩn trương khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất, tổ chức vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng ở những vùng trũng, ngập lụt kéo dài sau khi nước rút, vùng có nguy cơ cao…

Cùng với đó, người dân cần chú tâm công tác phòng, chống dịch bệnh và tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi sau bão. Các trang trại, gia trại vẫn phải chủ động tiêm phòng một số bệnh cho gia súc, gia cầm, bổ sung các loại thuốc tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo Sở NN-PTNT, lãnh đạo địa phương, Tập đoàn Dabaco trao tặng gà giống cho gia đình anh Cao Đức Thọ, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (hộ dân thiệt hại hơn 2 tỷ đồng do bão). Ảnh: Đinh Mười.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo Sở NN-PTNT, lãnh đạo địa phương, Tập đoàn Dabaco trao tặng gà giống cho gia đình anh Cao Đức Thọ, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (hộ dân thiệt hại hơn 2 tỷ đồng do bão). Ảnh: Đinh Mười.

Các hộ chăn nuôi giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi, trường hợp vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm cần báo cáo ngay chính quyền địa phương, trạm chăn nuôi và thú y để có các biện pháp xử lý kịp thời,... Bà con cần chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh thú y trước khi tái đàn.

Sau khi thăm hỏi, chia sẻ, động viên người dân, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Cục Thủy sản và một số doanh nghiệp đã trao tặng 2 hộ dân giống tôm và gà giống để phần nào hỗ trợ bà con vực dậy sản xuất sau bão. Trong đó, Tập đoàn Dabaco đã hỗ trợ anh Cao Đức Thọ 3.000 gà giống J Dabaco và 750kg cám cho gà 1 ngày tuổi. Công ty Cổ phần Thủy Sản Việt Úc hỗ trợ gia đình ông Vũ Văn Quang 160.000 con tôm giống. Một số doanh nghiệp hỗ trợ thêm chế phẩm sinh học và thức ăn cho tôm.

Có thể nói, đây là hành động thiết thực của lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Cục Thủy sản và các doanh nghiệp trước những mất mát to lớn, chưa từng có của người dân nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi ở Hải Phòng.

Thực tế, qua tìm hiểu của PV, các cơ sở của những doanh nghiệp này ở phía Bắc cũng có sự thiệt hại nhất định, nhưng những quan tâm, động viên, chia sẻ này hoàn toàn được ghi nhận là thiết thực, kịp thời, thực sự đã làm ấm lòng người nông dân Đất Cảng.

Xem thêm
Ninh Thuận khẩn trương dập dịch tả lợn Châu Phi

Ninh Thuận đã triển khai nhiều giải pháp để nhanh chóng dập dịch tả lợn Châu Phi đã xâm nhiễm và có khả năng lây lan rộng trong thời gian tới rất cao.

Trồng nấm linh chi dưới tán rừng keo, lợi đủ đường

ĐẮK LẮK Sau 3 tháng trồng, vườn nấm linh chi đỏ dưới tán rừng keo đã cho thu hoạch. Với giá bán 700.000 - 800.000 đồng/kg, bình quân mỗi kg nấm khô thu lãi khoảng 500.000 đồng.

Tập huấn vận hành drone phun thuốc BVTV: Bước tiến mới trong khảo nghiệm nông nghiệp

So với phương pháp phun thủ công, phun thuốc bằng drone giúp giảm tới hơn 90% lượng nước, tăng tốc độ phun 30 lần, trong khi vẫn đảm bảo hiệu lực phòng trừ tương đương.

Bình luận mới nhất