| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải coi rừng là tài sản quý báu của đất nước

Thứ Ba 23/02/2021 , 11:54 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 23/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia lễ phát động 'Tết trồng cây' tại địa phương này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải coi rừng là tài sản quý báu của đất nước. Ảnh: Đào Thanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải coi rừng là tài sản quý báu của đất nước. Ảnh: Đào Thanh.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, mỗi một cây trồng hôm nay là một ước mơ, niềm tin và hi vọng mà nhân dân vun đắp gửi gắm. Nay chúng ta trồng cây xanh để thúc đẩy quốc kế dân sinh, cũng là để kế tục sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

Thủ tướng đánh trống phát động Tết trồng cây tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Thủ tướng đánh trống phát động Tết trồng cây tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng bà con các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện cùng bà con các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đào Thanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nước ta có rừng vàng biển bạc, đó là món quà thiên nhiên đã ban tặng và ưu đãi mà chúng ta có trách nhiệm bảo vệ. Phải coi rừng là tài sản quý báu của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và Việt Nam là một trong những nước phát thải khí CO2 tăng nhanh.

Việc bảo vệ môi trường sinh thái là trách nhiệm của mỗi người dân. Trong đó trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm hết sức thiết thực để phát triển bền vững. Chính phủ đang cùng các địa phương trong cả nước tích cực bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện đóng cửa rừng từ nhiên, duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham gia trồng cây chò chỉ tại Tết trồng cây. Ảnh: Đào Thanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham gia trồng cây chò chỉ tại Tết trồng cây. Ảnh: Đào Thanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao trách nhiệm cho Bộ NN-PTNT và các bộ, ngành hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang triển khai các chương trình dự án, đẩy mạnh ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất là ứng dụng công nghệ cao trong chọn, tạo giống cây trồng rừng cho năng suất, chất lượng hiệu quả cao. Từ đó giúp Tuyên Quang trở thành địa phương điển hình trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước.

Trung bình mỗi năm tỉnh Tuyên Quang thực hiện trồng được hơn 10.000 ha rừng. Ảnh: Đào Thanh.

Trung bình mỗi năm tỉnh Tuyên Quang thực hiện trồng được hơn 10.000 ha rừng. Ảnh: Đào Thanh.

Thực hiện công tác trồng, phát triển rừng, hằng năm tỉnh Tuyên Quang thực hiện trồng mới trên 10.000 ha rừng, duy trì và nâng cao độ che phủ của rừng trên 65%, đứng thứ 3 cả nước.

Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến gỗ, sản phẩm gỗ rừng trồng của tỉnh đáp ứng nhu cầu, tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Mỹ và châu Âu. Thu nhập của người trổng rừng được nâng cao rõ rệt, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng hàng năm đạt trên 800.000m3, đáp ứng nhu cầu cho 8 nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn.

Tại lễ phát động, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện trồng được 8.700 cây các loại. Ảnh: Đào Thanh.

Tại lễ phát động, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện trồng được 8.700 cây các loại. Ảnh: Đào Thanh.

Tại lễ phát động, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện trồng được 8.700 cây keo lai mô và 50 cây chò chỉ đảm bảo tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm