| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Ukraine: Putin còn thì Crimea chưa thể lấy lại được

Thứ Năm 25/09/2014 , 09:19 (GMT+7)

Crimea là vùng bán đảo thuộc chủ quyền Ukraine nhưng đã tuyên bố độc lập bằng một cuộc trưng cầu dân ý và sáp nhập vào Liên bang Nga từ giữa tháng 3/2014./ Putin được đề cử Huân chương Anh hùng nhờ công sáp nhập Crimea

Phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ ở New York nhân chuyến đi dự kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk thừa nhận khi nào ông Vladimir Putin còn là Tổng thống Nga, sẽ rất khó khăn cho Ukraine để giành lại quyền kiểm soát Crimea.

Crimea là vùng bán đảo thuộc chủ quyền Ukraine nhưng đã tuyên bố độc lập bằng một cuộc trưng cầu dân ý và sáp nhập vào Liên bang Nga từ giữa tháng 3/2014.

Lý do để Crimea trưng cầu dân ý và tuyên bố độc lập là chính quyền tại đây coi cuộc biểu tình Maidan, đảo chính bằng bạo lực hồi tháng 2/2014 để lật đổ chính quyền Kiev của Tổng thống Viktor Yanukovych là bất hợp pháp.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất