| Hotline: 0983.970.780

Thú y Đông Anh làm tốt công tác chuyên môn

Thứ Năm 10/08/2017 , 07:15 (GMT+7)

Những tháng đầu năm 2017, Trạm Thú y huyện Đông Anh (Chi cục Thú y TP Hà Nội) đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh động vật, không xảy ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, LMLM, tai xanh, dại.

 

Thường xuyên kiểm tra công tác giết mổ, đảm bảo ATVSTP

Các bệnh truyền nhiễm thông thường như tụ huyết trùng, đóng dấu lợn, Newcastle, Gumboro và một số bệnh khác có xảy ra nhỏ lẻ nhưng được điều trị kịp thời.  Trạm cũng đã thực hiện tiêm phòng đại trà đợt I năm 2017 đúng kế hoạch và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm bằng vacxin do UBND TP hỗ trợ và UBND huyện hỗ trợ công tiêm. Cụ thể, đàn lợn tiêm phòng bệnh dịch tả được 45.400 con, bệnh LMLM được 12.500 con, bệnh tai xanh được 12.030 con. Đàn trâu, bò tiêm được 6.650 con. Đàn gia cầm tiêm được 1.515.200 con. Đàn chó tiêm được 20.240 con.

Kết quả lấy mẫu kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng, đối với đàn gia cầm tỷ lệ đạt bảo hộ đạt 90%; đàn lợn tỷ lệ đạt bảo hộ 86%. Ngoài việc lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng, Trạm còn lấy mẫu hàng tháng của các dự án tại chợ Bắc Thăng Long. Số lượng lấy mẫu 6 tháng đầu năm là 860 mẫu swab. Do tỷ lệ tiêm phòng đạt kết quả cao, kỹ thuật tiêm tốt, tỉ lệ bảo hộ cao nên trên địa bàn huyện không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.

Về công tác kiểm dịch được thực hiện tốt. Trạm đã chỉ đạo các trưởng ban thú y các xã, thị trấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về kiểm dịch vận chuyển thực hiện đúng quy trình kiểm dịch. Cán bộ phụ trách một cửa kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại Trạm.

Cụ thể công tác kiểm dịch như sau: Kiểm dịch nhập về cơ sở 14.987 con trâu, bò; 6.740 con lợn; 492.405 con gia cầm. Kiểm dịch xuất ra khỏi cơ sở 512 con trâu, bò; 584.399 con gia cầm giống; 224.219kg thịt, trâu bò; 188.170kg thịt lợn; 923.127kg thịt gia cầm.

Công tác kiểm soát giết mổ được kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm soát giết mổ hàng ngày tại khu giết mổ. Công tác giết mổ trên địa bàn huyện Đông Anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do khối lượng giết mổ gia súc, gia cầm trong khu vực dân cư vẫn chiếm đa số nên Trạm đã nhiều lần tham mưu UBND huyện quy hoạch xây dựng điểm giết mổ tập trung nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Về kiểm tra vệ sinh thú y, thời gian qua, BCĐ và đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tổ chức kiểm tra thường xuyên tại các điểm giết mổ; các hộ buôn bán gia súc, gia cầm; các cơ sở chăn nuôi; các chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật, cho thấy các cơ sở giết mổ cơ bản đã chấp hành theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nộp phí đúng qui định. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở giết mổ mất vệ sinh, đã được nhắc nhở và xử lý kịp thời.

Trạm Thú y Đông Anh đã xây dựng quy chế làm việc, ban hành quyết định về phân công công tác, quy định nhiệm vụ của từng cán bộ chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các xã, thị trấn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bộ phận 1 cửa niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng các hồ sơ hành chính.

Trạm đã quản lý tốt các phương tiện, vật tư thiết bị được cấp; sử dụng có hiệu quả phục vụ công tác chuyên môn về phòng chống dịch. Cấp phát đầy đủ theo chỉ tiêu phân bổ và quy định cho các xã, thị trấn. Giao cho Ban thú y xã, thị trấn bảo quản, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Về công tác quản lý thú y cơ sở, Trạm đã ban hành Quy chế làm việc của Ban thú y cơ sở. Được sự ủy quyền của Chi cục Thú y Hà Nội về ký hợp đồng với nhân viên thú y thôn trên địa bàn huyện, Trạm trưởng Trạm thú y Đông Anh đã sát hạch đội ngũ thú y viên, tiến hành ký, thanh lý hợp đồng theo đúng quy định của Chi cục.

Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ thú y cơ sở, hộ chăn nuôi, thú y viên thôn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh. Tuy nhiên hệ thống thú y cơ sở hoạt động chưa thực sự đồng đều, một số Ban thú y chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.

 

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm