| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên - Huế: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 126 triệu đồng

Thứ Sáu 27/12/2019 , 20:32 (GMT+7)

Đã có 91 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có báo cáo thưởng cho người lao động dịp Tết Canh Tý 2020.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3.574 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số lao động là 96.094 người.

Tính đến ngày 27/12/2019, Sở này đã nhận được 91 báo cáo của các doanh nghiệp về tình hình tiền lương, thưởng Tết Dương lịch và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất ở Thừa Thiên - Huế thuộc về một công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với số tiền hơn 65 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Trong khi đó, mức thưởng bình quân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là từ 3,5 triệu đồng đến gần 9 triệu đồng/người. Đặc biệt, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đưa ra mức thưởng tới hơn 126 triệu đồng/người.

Cụ thể: Đối với doanh nghiệp do Nhà nước năm 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất là 17 triệu, thấp nhất 200.000 đồng, bình quân 4,123 triệu đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 12,5 triệu đồng, thấp nhất 1,150 triệu đồng, bình quân đạt 3,518 triệu đồng.

Đối với Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước: thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 65,1 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 32 triệu đồng, thấp nhất 1.000.000 đồng. 

Doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 300.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng; mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý cao nhất là 126,450 triệu đồng, thấp nhất 3,250 triệu đồng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất