| Hotline: 0983.970.780

Thương nhân Trung Quốc không nợ nông dân tiền mua khoai lang

Thứ Ba 29/05/2012 , 10:51 (GMT+7)

Phương thức mua bán trong thời gian qua cũng như hiện nay là thương lái người địa phương đến mua tại ruộng khoai, sau đó bán lại cho thương lái Trung Quốc, giá cả tăng, giảm theo thời vụ.

Thông tin từ Sở NN- PTNT Vĩnh Long, qua khảo sát, nắm tình hình sản xuất và tiêu thụ khoai lang gần đây của Sở này với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã xác nhận như vậy vì thương nhân Trung Quốc không thu mua khoai trực tiếp của nông dân.

Tuy nhiên, hiện tại thương nhân Trung Quốc nợ tiền thương lái ở các xã Thành Đông, Tân Thành (Bình Tân) với tổng số tiền là 1,22 tỷ đồng. Số nợ trả dần theo hình thức gối đầu trong mua bán lâu nay, chưa có dấu hiệu giật nợ. Phương thức mua bán trong thời gian qua cũng như hiện nay là thương lái người địa phương đến mua tại ruộng khoai, sau đó bán lại cho thương lái Trung Quốc, giá cả tăng, giảm theo thời vụ.

Hiện giá cả đang xuống thấp, gây bất lợi cho người sản xuất khoai lang. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch 3.442ha (chiếm 38% diện tích xuống giống), diện tích còn lại trên đồng là 5.783ha, ước sản lượng thu hoạch đạt 167.707 tấn.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.