| Hotline: 0983.970.780

Thưởng nóng 2 nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Thứ Năm 03/05/2012 , 15:31 (GMT+7)

Công an tỉnh Hưng Yên đã tặng Giấy khen và thưởng nóng 2 triệu đồng cho 2 anh Đỗ Như Minh và Đỗ Bá Hiền.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Hưng Yên đã tặng Giấy khen và thưởng nóng 2 triệu đồng cho 2 anh Đỗ Như Minh và Đỗ Bá Hiền vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Hai nạn nhân bị tên cướp tiệm vàng Kiệm Huyền ở tỉnh Hưng Yên đâm là Đỗ Bá Hiền và Đỗ Như Minh đã được Công an tỉnh Hưng Yên tặng Giấy Khen và thưởng nóng 2 triệu đồng. Anh Minh đã xuất viện ngày 3/5 trong khi anh Hiền phải điều trị 2-3 ngày nữa.


Anh Đỗ Bá Hiền nhận Giấy khen của Công an tỉnh Hưng Yên trên giường bệnh

Trong khi đó, tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân Đỗ Như Minh (25 tuổi) - một trong hai nạn nhân trong vụ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền ở Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) - đã được xuất viện ngày hôm nay (3/;5) sau hơn 2 ngày điều trị. Anh Minh bị hung thủ cướp tiệm vàng đâm 2 nhát vào phía ngực trái nhưng không sâu.

Cùng bị hung thủ cướp tiệm vàng đâm như anh Minh song anh Đỗ Bá Hiền, 27 tuổi, bị thương nặng hơn. Nhát dao của hung thủ đâm vào ngực phải anh Hiền đã thấu thấu phổi, gây chảy nhiều máu. Bệnh nhân Hiền hiện vẫn còn phải dẫn lưu ngực nhưng sức khỏe đang dần hồi phục. Dự kiến 2-3 ngày tới, anh Hiền có thể xuất viện.

Như đã thông tin, khoảng 21h ngày 1/5, 2 thanh niên lạ mặt còn rất trẻ vào tiệm vàng bạc Kiệm Huyền ở Thị tứ Bố Thời do ông Đỗ Xuân Kiệm là chủ tiệm vàng, hỏi mua 1 dây chuyền bạc. Ông Kiệm đưa cho 2 thanh niên xem 1 dây chuyền bạc có trọng lượng 5 lượng. Sau khi xem, thấy chủ tiệm vàng sơ hở, lại vắng người do trời tối, 2 đối tượng bất ngờ bỏ chạy.

Nghe tiếng ông Kiệm tri hô, anh Đỗ Xuân Lượng (SN 1974), là cháu ruột của ông Kiệm đang ngồi chơi ở phía ngoài cửa, lập tức đuổi theo 2 tên cướp. Trong quá trình rượt đuổi, 2 anh Đỗ Bá Hiền (SN 1985) và Đỗ Như Minh (SN 1987) là hàng xóm của ông Kiệm cũng tham gia truy bắt.

Khi đuổi tới cánh đồng thuộc thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến (cách tiệm vàng bạc Kiệm Huyền khoảng 1km), thì anh Lượng, chạy trước đã tiếp cận được 1 tên cướp. Trong lúc giằng, anh Lượng đã bị tên cướp đâm một nhát trí mạng vào ngực.

2 anh Hiền và Minh đuổi tới, lao vào cũng bị tên cướp đâm liên tiếp vào ngực. Bị đâm trúng chỗ hiểm, anh Lượng gục xuống, tử vong tại chỗ. Anh Hiền và anh Minh được đi cấp cứu tại bệnh huyện Khoái Châu rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau đó, quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 1 tên cướp. Tại cơ quan công an, tên cướp này khai là Hà Văn Tình (SN 1996, trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Tên cướp còn lại là Nguyễn Viết Toán (SN 1993), trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi sau khi lợi dụng đêm tối trốn thoái song đến chiều 2/5 cũng đã ra cơ quan công an Hưng Yên đầu thú.

Theo NLĐ

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm