| Hotline: 0983.970.780

Tiến bộ kỹ thuật cho trung du, miền núi phía Bắc

Thứ Ba 02/07/2013 , 10:19 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu vừa chủ trì hội nghị giới thiệu tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực vùng trung du, miền núi phía Bắc tại Thái Nguyên.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu vừa chủ trì hội nghị giới thiệu tiến bộ kỹ thuật (TBKT) phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực vùng trung du, miền núi phía Bắc tại Thái Nguyên.

Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, vùng trung du, miền núi phía Bắc có lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên để phát triển một số cây trồng, vật nuôi truyền thống có giá trị. Các sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực trồng trọt gồm 19 giống chè mới, năng suất, chất lượng cao như PH1, LDP 1, TRI 777, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên... trong đó 8 giống quốc gia, nâng tỷ lệ trồng chè giống mới lên 51%.


Gian hàng trưng bày sản phẩm chè Thái Nguyên giống mới

Các giống ngô chịu hạn LVN 14, KK 575, LCH 9 với giá bán giảm 30% so với giống nước ngoài, giúp bà con giảm chi phí và lợi nhuận trong canh tác. Các giống lúa thuần P6ĐB, GL 102, GL1... được áp dụng rộng rãi cho chất lượng gạo ngon. Một số giống đậu, đỗ và cây có củ, giống cây ăn quả, cao su, nấm... đã xây dựng được các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, việc nhân thuần, lai tạo bò lai hướng thịt và vỗ béo bò lai sind, phát triển giống dê sữa, lợn, gà, gia cầm, thủy cầm... cũng đạt được những thành công nhất định. Về lĩnh vực thủy sản, công nghệ SX giống nhân tạo và nuôi thương phẩm một số đối tượng nuôi chủ lực (tôm chân trắng, cá tầm, cá hồi vân, cá lăng...) bước đầu chuyển giao hiệu quả...

Trong thời gian tới, Bộ NN-PTNT định hướng chung cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT phục vụ mục tiêu phát triển của vùng, đó là đẩy mạnh SX hàng hóa, lựa chọn cây trồng, vật nuôi dựa trên tiềm năng và lợi thế so sánh của từng tiểu vùng, ưu tiên đầu tư xây dựng công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản; đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa, tập trung ứng dụng các thành tựu của CNSH để nhân giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt; nhất là sử dụng giống có ưu thế lai...

Để định hướng nhu cầu áp dụng TBKT, các đại biểu tham dự hội nghị cũng được nghe giới thiệu chiến lược nghiên cứu khoa học, chương trình khuyến nông trọng điểm 2013 - 2015.

Đại diện các Cục, Vụ, Viện của Bộ NN-PTNT thông tin về kết quả chuyển giao các giống chè mới, giống ngô lai chịu hạn; công nghệ nhân giống và nuôi trồng nấm; dây chuyền đồng bộ chế biến hạt giống chất lượng cao; công nghệ và hệ thống thiết bị SX colophan và tinh dầu thông; kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn; công nghệ tưới tiết kiệm nước cho chè và lạc xuân…

Đánh giá hiệu quả của hội nghị giới thiệu TBKT cấp vùng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu cho rằng, vùng trung du, miền núi phía Bắc có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau. Hội nghị đã mang đến sự phong phú và đa dạng TBKT từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến đến CNSH…

Đó là cơ sở để các địa phương, DN và người dân áp dụng phù hợp với đặc trưng tiểu vùng. Đó cũng là cơ sở phản hồi để các nhà khoa học tiếp tục hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu của mình. Qua đó, tăng cường áp dụng rộng rãi TBKT nâng cao thu nhập cho nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm