| Hotline: 0983.970.780

Tiếp nhận cứu hộ 64 động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

Thứ Năm 15/04/2021 , 12:46 (GMT+7)

Trong tháng 3 năm 2021, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiếp nhận, cứu hộ 11 cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Trong tháng 3 năm 2021, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiếp nhận 11 cá thể động vật hoang dã từ các cơ quan chức năng và người dân để cứu hộ và phục hồi tập tính, gồm: 1 cầy vòi hương, 1 rùa hộp trán vàng miền Bắc từ Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch (Quảng Bình); 9 cầy vòi hương từ Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)...

Cán bộ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận động vật quý hiếm để cứu hộ. Ảnh: Trọng Hiểu.

Cán bộ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận động vật quý hiếm để cứu hộ. Ảnh: Trọng Hiểu.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, hiện đơn vị đang tiếp nhận, cứu hộ 64 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Trong đó, có nhiều loài nguy cấp có tên trong phụ lục II của Công ước quốc tế về Buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites ) như: Khỉ vàng, rùa sa nhân, rùa núi vàng, diều hoa Miến Điện…

Một số loài khác đật vật hoang dã khác thuộc danh lục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Nghị định số 64/ 2019/ NĐ - CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ như cu li nhỏ, mèo rừng, chim hồng hoàng... cũng đã được tiếp nhận, cứu hộ. 

Qua việc tự nguyện giao nộp của người dân, sự tiếp nhận, cứu hộ và thả động vật hoang về môi trường tự nhiên của cơ quan chức năng thể hiện việc thực thi pháp luật, ý thức bảo tồn của cộng đồng ngày được nâng cao góp phần bảo tồn các giá trị tự nhiên và bảo vệ môi trường…

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.