| Hotline: 0983.970.780

Tìm ra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên sông Bưởi

Thứ Bảy 07/05/2016 , 13:31 (GMT+7)

Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đã nhận lỗi gây ô nhiễm do xả nước thải chưa qua xử lý ra thượng nguồn sông Bưởi, có thể là nguyên nhân gây hiện tượng cá chết hàng loạt.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành vừa phát đi công điện khẩn và một bản báo cáo hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cá chết hàng loạt trên Sông Bưởi đoạn chảy qua huyện Thạch Thành. Báo cáo này nêu rõ: “Cá chết do bị ô nhiễm nguồn nước”.

Ông Lê Đình Thảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho PV báo NNVN biết: Đến thời điểm này đã có hàng chục tấn cá nuôi lồng đã chết trắng trên sông Bưởi.

Điều đáng nói, đa số cả chủ nuôi cá đều là đồng bào có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Thạch Lâm, Thạnh Quảng và Thành Mỹ của huyện Thạch Thành.

Nước thải chưa qua xử lý đổ ra sông

Báo cáo của UBND xã Thạch Lâm thể hiện rằng, sáng 04/5 nước trên sông Bưởi đoạn giáp từ xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) chảy dọc địa bàn xã Thạch Lâm (khoảng 7 km) nước sông đổi màu đen lục, sủi bọt, có mùi hôi và xuất hiện cá trên sông chết hàng loạt.  

Do nghi ngờ nguyên nhân ô nhiễm là các nhà máy sản xuất tinh bột sắn và nhà máy đường đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xả thải gây ô nhiễm, ngay lập tức, UBND huyện Thạch Thành đã có báo cáo gửi Sở TN - MT tỉnh Thanh Hóa xem xét phối hợp với Sở TN – MT tỉnh Hòa Bình kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý.

Một ngày sau, Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở TN – MT tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở TN - MT Hòa Bình với Phòng TN – MT các huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền địa phương các xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, xã Ân Nghĩa, xã Tân Mỹ huyện Lạc Sơn kiểm  cụ thể việc xả thải của Nhà máy tinh bột sắn, nhà máy đường Hòa Bình đóng trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn.

Tại đây, các cơ quan chức năng đã xác minh và lập biên bản. Kết quả làm việc, Nhà máy đường Hòa Bình đã thừa nhận trong quá trình sản xuất, nước thải chưa qua xử lý đã được đổ ra sông Bưởi (lưu lượng xả thải 300 m3/ngày đêm) trong suốt 15 ngày đêm liên tục (từ 15/3 đến 25/4).

Lãnh đạo chính quyền các xã có cá nuôi bị chết đã rất bức xúc trước việc vô trách nhiệm của nhà máy đường Hòa Bình. Không chỉ có người dân tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề mà người nuôi cá của xã Ân Nghĩa của tỉnh Hòa Bình cũng bị mất mát đau đớn.

Trong buổi làm việc này, các ông Nguyễn Khắc Tuyên, Giám đốc và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc nhà máy đường Hòa Bình đều thừa nhận rằng, vấn đề ô nhiễm môi trường nước trên sông Bưởi như phản ánh của chính quyền các xã Thạch Lâm (Thanh Hóa) và xã Ân Nghĩa (Hòa Bình) là đúng.

“Việc này có phần trách nhiệm do hoạt động của nhà máy đường Hòa Bình gây ra”, lãnh đạo Cty mía đường Hòa Bình khẳng định rõ điều đó.

Đến chiều tối ngày 5/5 nước thải chảy đến địa bàn xã Thạch Quảng, xã Thành Mỹ gây hiện tượng cá chết trên sông, đặc biệt những hộ nuôi cá lồng trên sông Bưởi bị thiệt hại nghiêm trọng. Tính toán sơ bộ ban đầu số cá lồng nuôi trên sông Bưởi bị chết tính đến ngày 06/5 là 6.630 kg, trong đó, xã Thạch Quảng có 09 hộ nuôi thiệt hại 32 lồng; nuôi 3.334 con cá trắm cỏ, ước khoảng 5.375 kg cá đã chết.

Tại xã Thành Mỹ  có 06 hộ nuôi bị thiệt hại 11 lồng; nuôi 790 con cá trắm cỏ, ước khoảng 1.255 kg cá đã chết.

Liệu NM đường Hòa Bình có phủi trách nhiệm?

Ngay trong sáng sớm 7/5, lãnh đạo huyện Thạch Thành lại nhận được điện thoại của chính quyền xã Thành Vinh và người dân của xã này báo cáo rằng, cá nuôi trên sông của nhiều hộ dân đã bị chết trắng hết.

Ông Nguyễn Văn Phượng, thôn Lộc Phượng xã Thành Vinh sụt sùi trong cay đắng: Nhìn hàng trăm con cá trắm cỏ sắp cho thu hoạch chết lềnh bềnh trong lồng mà vợ chồng tôi không thể cầm nổi nước mắt.

Không chỉ có gia đình ông Phượng mà hàng chục gia đình nuôi cá lồng trên sông Bưởi đoạn qua các xã Thạch Quảng, Thành Vinh, Thạch Lâm, Thành Mỹ đang vớt hàng tấn cá chết trong lồng để mang đi chôn trong sự tiếc nuối, đớn đau, cay đắng.

Trước tình hình trên, để chủ động đối phó với nguồn nước bị ô nhiễm, khắc phục hiện tượng cá chết, giảm thiểu thiệt hại cho các hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bưởi. Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Công Điện hỏa tốc chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thống kê đánh giá thiệt hại và thực hiện một số giải pháp cấp bách. Trong đó nêu rõ:

Đối với các xã có các hộ dân nuôi cá lồng trên sông bị chết, tập trung tuyên truyền để người dân không ăn cá chết, chỉ đạo thu gom cá chết để xử lý theo quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo nhân dân vệ sinh sạch sẽ lồng nuôi để chuẩn bị cho công tác tái sản xuất; không để cho người và gia súc tắm và sử dụng nước sông bị ô nhiễm để sinh hoạt.

Đối với các xã dọc hai bên sông Bưởi có nguy cơ nguồn nước bị ô nhiễm cao, kiểm kê ngay số hộ nuôi cá lồng trên sông; tổ chức triển khai, tuyên truyền để các hộ dân di chuyển cá lồng trên sông vào các ao, hồ để nuôi hoặc xuất bán nhằm tránh rủi ro, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.

Thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của nhân dân để kịp thời xử lý các trường hợp bị trúng độc do nguồn nước ô nhiễm gây ra.

Điều mà cả chính quyền và người dân ở huyện Thạnh Thành hiện nay bức xúc chính là thái độ vô cảm, vô trách nhiệm của nhà máy đường Hòa Bình.

Theo một lãnh đạo huyện Thạch Thành cho hay rất có thể nhà máy đường Hòa Bình sẽ phủi trách nhiệm trước nỗi đau, mất mát của dân nghèo. Vì đến thời điểm này, ngoài cuộc làm việc với các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân cá chết ra, phía lãnh đạo nhà máy đường Hòa Bình chưa có một động thái nào thể hiện trách nhiệm như động viên, chia sẻ, bồi thường cho người dân. Điều đó càng làm cho người dân bức xúc.

Được biết trong sáng hôm nay, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã cùng các ngành chức năng trực tiếp về Thạch Thành làm việc tại các địa phương có cá chết để đưa ra các biện pháp hỗ trợ người dân cũng như có các động thái tiếp theo đối với việc cứu lấy môi trường sinh thái cho sông Bưởi. NNVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!                                                                             

Chùm ảnh, cá chết trắng sông trên sông Bưởi do PV NNVN thực hiện trong hai ngày 6 và 7/5 tại Thạch Thành, Thanh Hóa:

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm