| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy sán nguy hiểm trong phổi người ăn gỏi tôm

Thứ Hai 31/05/2010 , 10:47 (GMT+7)

Các chuyên gia ở ĐH Y khoa Washington, Mỹ mới đây đã phát hiện thấy căn bệnh viêm nhiễm ký sinh trùng lạ ở 6 người ăn gỏi tôm sống bắt được ở sông Missouri...

Các chuyên gia ở ĐH Y khoa Washington, Mỹ mới đây đã phát hiện thấy căn bệnh viêm nhiễm ký sinh trùng lạ ở 6 người ăn gỏi tôm sống bắt được ở sông Missouri, đây là căn bệnh lạ xuất hiện tại Bắc Mỹ mà thủ phạm là do ký sinh trùng nguy hiểm có trong thịt tôm, cua sống gây ra, có tên khoa học là Paragonimus kellicotti.

Bệnh nhiễm trùng paragonimiasis (bệnh sán paragonimus) là căn bệnh hiếm gặp, triệu chứng thường thấy là sốt, ho, đau ngực, khó thở và mệt mỏi. Nếu được phát hiện sớm thì có thể chữa khỏi nhưng rất dễ nhầm với bệnh viêm phổi.

Ký sinh trùng nói trên có hình dạng giống như con giun hình bầu dục, dài khoảng 10-12 mm, thường đi chuyển từ ruột lên phổi, cũng có trường hợp thâm nhập vào não, gây đau đầu nghiêm trọng, mờ mắt, hoặc xuất hiện dưới da dạng nốt mẩn nhỏ di động.

Do không biết nguyên nhân nên nhiều người đã phải vào viện, ra viện nhiều mà cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân và không chữa khỏi, thậm chí có người còn xuất hiện cả tình trạng ứ dịch trong phổi, quanh tim, và cũng có cả trường hợp phải cắt bỏ túi mật mà vẫn không khỏi bệnh. Nhiễm sán paragonimus là căn bệnh rất phổ biến ở vùng Đông Á do người dân ở đây có thói quen ăn gỏi, nhất là gỏi cá, tôm cua sống hoặc tôm cua nấu chưa chín, có chứa sán paragonimus westermani, một dạng sán có họ hàng với sán tôm cua vùng Bắc Mỹ.

Những người mắc bệnh khi kiểm tra máu thường có lượng tế bào máu trắng có tên là eosinophils cao. Thông thường, những người trong cơ thể có giun sán nhiều có mức tế bào máu trắng cao bất thường nhưng nó cũng có thể gặp ở những loại bệnh khác như ung thư, tự miễn hay bệnh dị ứng nên khi khám và điều trị dễ bị nhầm. Ngoài ra, qua X-quang người ta cũng có thể phát hiện thấy trong phổi và đôi khi cả ở tim có lượng dịch lớn.

Một trong số 6 bệnh nhân vừa phát hiện có triệu chứng sốt, ho trong nhiều tuần, sau khi chụp X-quang cho thấy trong phổi và tim có lượng dịch tích tụ lớn, thử máu cho thấy hàm lượng tế bào eosinophils rất cao. Theo người nhà người bệnh này thì hiện tượng trên xuất hiện ngay sau khi ăn gỏi tôm sống bắt được từ sông Missouri.

Hiện nay nhóm các nhà khoa học ở ĐH Y khoa Washington đang tiếp tục nghiên cứu để tìm ra phương pháp chẩn đoán nhanh căn bệnh nhiễm sán nói trên và khuyến cáo bác sĩ khi thấy người bệnh có hiện tượng ho sốt, kéo dài và có hàm lượng tế bào eosinophils cao thì rất có thể nhiễm bệnh. Ngoài ra, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, mọi người không nên ăn các loại gỏi cá, tôm, cua, tiết canh sống, nem chạo sống... vì đây là những môi chất gây bệnh rất tiềm ẩn, nhất là bối cảnh dịch bệnh bùng phát và vệ sinh an toàn thực phẩm đang bức xúc như hiện nay.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm