| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức 13 sự kiện quảng bá nông sản giữa TP. HCM và Tây Nguyên

Thứ Năm 04/04/2024 , 23:19 (GMT+7)

TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành tích cực, chủ động hỗ trợ 5 tỉnh vùng Tây Nguyên tổ chức các hội chợ, sự kiện trong năm 2024, đặc biệt là Festival sâm Ngọc Linh.

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tại Hội nghị sơ kết phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023 và triển khai kế hoạch hợp tác năm 2024 tổ chức tại TP.HCM ngày 4/4, ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết, sau các buổi làm việc, TP.HCM và 5 tỉnh vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum) đã thống nhất về việc tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội, chương trình kết nối cung cầu, hội chợ… cấp vùng, cấp quốc gia trong năm 2024.

Trong đó, TP.HCM sẽ phụ trách thực hiện 13 sự kiện. Cụ thể, 11 sự kiện tổ chức tại TP.HCM gồm: Hội nghị xúc tiến đầu tư; Lễ hội Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền; Hội nghị tập huấn, đào tạo liên kết vùng giữa TP.HCM và các tỉnh, thành; Tuần lễ triển lãm sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố thuộc vùng Tây Nguyên; Hội chợ Triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM; Tuần lễ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng - miền và công nghệ sản xuất - bảo quản - chế biến nông sản; Hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM với các tỉnh, thành; Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM (ITE);

Ngày hội Du lịch TP.HCM; Kết nối các sự kiện về Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên (phối hợp trong Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM); Lễ Hội Sâm và Hương Dược liệu Quốc tế tháng 5/2024.

Ngoài ra, 2 sự kiện do TP.HCM phụ trách được tổ chức tại vùng Tây Nguyên. Cụ thể, xây dựng gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch của TP.HCM tại tỉnh Đắk Nông; Hội thảo chuyên đề sản xuất, cung ứng con giống và kỹ thuật chăn nuôi heo.

Bên cạnh đó, còn có các sự kiện cấp vùng do các tỉnh vùng Tây Nguyên chủ trì, với sự hỗ trợ của TP.HCM như Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam tại Đắk Nông; Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III; Lễ hội Hoa tại thành phố Đà Lạt; Festival Sâm Ngọc Linh Kon Tum lần 1;

Hội nghị cấp vùng “Trao đổi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, quy trình nuôi trồng, nhân giống, chế biến bảo quản đối với các loại cây trồng (cây dược liệu, cây ăn quả, cây lương thực); nấm dược liệu và nấm ăn” các tỉnh vùng Tây Nguyên; Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vùng Tây Nguyên năm 2024 tại tỉnh Gia Lai.

Theo ông Đinh Minh Hiệp, với lợi thế về vùng nguyên liệu, nông đặc sản, sản phẩm OCOP, năm 2023, các tỉnh Tây Nguyên đã cung cấp nhiều sản phẩm cho thị trường TP.HCM cũng như đưa hàng vào các hệ thống phân phối tại TP.HCM. Nổi bật, tại Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023, số lượng khách đến tham quan, mua sắm tại sự kiện rất lớn nên một số doanh nghiệp tại các tỉnh, thành sớm hết hàng. 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chỉ đạo các sở ngành thành phố tích cực, chủ động trong liên kết hỗ trợ 5 tỉnh vùng Tây Nguyên tổ chức các hội chợ, sự kiện trong năm 2024, đặc biệt là chuẩn bị cho Festival sâm Ngọc Linh.

"Đây là lễ hội mang tầm quốc tế. Việc hỗ trợ không phải chỉ bằng tiền, mà bằng cách thức tổ chức, lực lượng, nguồn lực kinh tế. Các sở ngành, các quận đã ký kết hợp tác phải có hành động cụ thể, tạo kết quả cụ thể thiết thực trong việc hợp tác. Đặc biệt, hỗ trợ công tác truyền thông về các sự kiện của các tỉnh vùng Tây Nguyên", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm