| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức Triển lãm Interpack 2020 trên nền tảng thực tế ảo

Chủ Nhật 10/05/2020 , 13:49 (GMT+7)

Triển lãm nói trên sẽ được thực hiện nhằm thay thế hội chợ triển lãm thực phẩm tiêu dùng quy mô lớn hàng đầu thế giới đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của Covid-19.

Gian hàng ảo của Tập đoàn Bühler. Ảnh: Bühler Group.

Gian hàng ảo của Tập đoàn Bühler. Ảnh: Bühler Group.

Interpack - Hội chợ triển lãm chuyên ngành thực phẩm tiêu dùng với quy mô lớn hàng đầu thế giới, được tổ chức 3 năm một lần. Theo dự kiến trước đây, Interpack 2020 sẽ được tổ chức từ 7-13/5 tại Düsseldorf (Đức). Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, sự kiện này đã bị hủy bỏ.

Theo ông Germar Wacker, Giám đốc Điều hành ngành thực phẩm tiêu dùng của Tập đoàn Bühler, việc hủy bỏ Interpack 2020 nhằm giữ an toàn cho mọi người và giảm thiểu sự lây lan của Covid-19, nhưng ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của ngành chế biến thực phẩm thế giới.

Bởi Interpack là nơi hội tụ những công nghệ mới và hiện đại nhất về chế biến thực phẩm, thu hút sự tham gia của các chuyên gia đến từ những tập đoàn thực phẩm hàng đầu để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác làm ăn…

Trước tình hình đó, Tập đoàn Bühler đã đưa ra giải pháp là tổ chức sự kiện nói trên trên nền tảng thực tế ảo tại địa chỉ: https://bit.ly/BVIE_Interpack_GE, vào thời gian từ 11-15/5/2020.

Theo đó, Bühler sẽ mời tất cả những người đã đăng ký tham gia Interpack 2020,  tham quan gian hàng ảo của Tập đoàn. Khách hàng cũng được mời gặp gỡ các chuyên gia và nhân viên bán hàng của Bühler trong các phòng chat hoặc tham gia các buổi thuyết trình kỹ thuật trực tuyến.

Tại Interpack 2020 trên nền thực tế ảo, Bühler sẽ giới thiệu tất cả các giải pháp xử lý của Tập đoàn dọc theo toàn bộ chuỗi giá trị với phương châm tạo ra cảm giác chân thật nhất. Mục đích là truyền cảm hứng cho khách hàng với các sản phẩm sáng tạo, từ quy trình tạo nên khối sô-cô-la đến các món bánh nướng, từ các sản phẩm đúc cho đến bánh quế và bánh quy. 

Bên cạnh đó, Bühler cũng giới thiệu tại gian hàng ảo những giải pháp mới giúp giảm chất thải, giảm sử dụng nước và năng lượng trong sản xuất sô-cô-la, bánh kẹo, sản phẩm rang xay…, nhằm khuyến khích các đối tác đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn; đồng thời, là các giải pháp mới về an toàn thực phẩm với các thành phần lành mạnh và hiệu quả cao hơn.

Trong những năm qua, Bühler đã nỗ lực và đầu tư rất lớn vào đổi mới công nghệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của thị trường và của khách hàng, ví dụ như với các giải pháp tiết kiệm năng lượng cao hơn và ít lãng phí hơn.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm