
Nếu như Kinh thành là vòng thành phòng thủ thì Hoàng thành Huế có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn và bảo vệ Tử Cấm thành - nơi dành riêng cho vua và hoàng gia. Trong ảnh là toàn cảnh Hoàng thành Huế, với Ngọ Môn là cổng lớn nhất.

Ngọ Môn, cổng chính phía nam của Hoàng thành Huế. Hướng nam gắn liền với quan niệm” Thánh nhân Nam diện nhi thính thiên hạ”(Thiên tử phải quay về hướng Nam để cai trị thiên hạ).

Cầu Trung đạo nhìn từ hướng Ngọ Môn. Qua cây cầu là điện Thái Hòa, nơi từng là biểu trưng quyền lực của Hoàng triều Nguyễn.

Điện Thái Hòa được xây trên nền cao 1 mét, diện tích 1360 m², nguy nga bề thế trông ra một sân rộng. Đây cũng là nơi thể hiện uy quyền của quốc gia. Hiện ngôi điện này đang được trùng tu.

Trong ảnh một người thợ đang đang sửa lại bức tường cũ phía bên ngoài điện.

Một người thợ đang miệt mài với công việc trùng tu điện Thái Hòa.

Mái ngói của điện Thái Hòa, phía xa là Phu Vân Lâu với lá cờ đỏ nổi bật.

Cửu đỉnh là 9 chiếc đỉnh được đúc bằng đồng được vua Minh Mạng ra lệnh đúc vào mùa đông năm 1835 và khánh thành vào ngày 1 tháng 3 năm 1837. Cả 9 chiếc đỉnh này nằm sau lưng Hiển Lâm Các, đối diện với Thế Tổ Miếu từ khi được tại đây cho tới ngày nay.

Những bức phù điêu trên Cửu đỉnh vưa được công nhận Ủy ban Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO công nhận là di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiển Lâm Các được xem đài kỷ niệm ghi nhớ công tích của các vua nhà Nguyễn và các quan đại thần có công lớn của triều đại. Phía sau Hiển Lâm Các là nơi đặt Cửu đỉnh.

Cao đỉnh nằm đối diện với Thế Tổ Miếu.

Cổng Tam quan Cung Diên Thọ, nơi ở của các Hoàng thái hậu hoặc Thái hoàng thái hậu triều Nguyễn. Đây cũng là hệ thống kiến trúc cung điện quy mô nhất còn lại tại Cố đô Huế.

Lầu Tịnh Minh nằm trong khuôn viên cung Diên Thọ được xây vào năm 1927 đời vua Bảo Đại, trên nền của Thông Minh đường, một trong số nhiều nhà hát tuồng được triều Nguyễn dựng trong Đại Nội. Đây từng là nơi ở của bà Từ Cung, thân mẫu vua Bảo Đại.

Hình ảnh tư liệu trưng bày trong lầu Tịnh Minh.

Điện Kiến Trung vừa được trùng tu, ngôi điện có kiến trúc pha trộn giữa Á - Âu. Nơi đây cũng là địa điểm diễn ra lễ khai mạc Festival Huế 2024 và một số chương trình nghệ thuật.

Khảm sành sứ trang trí bên ngoài điện Kiến Trung.

Mặt ngoài điện Kiến Trung.

Nội thất bên trong điện Kiến Trung.

Bên trong Thế Tổ Miếu, nơi thờ bài vị của 13 đời vua triều Nguyễn.

Lối trang trí theo mô thức "Nhất họa, nhất thi" thường gặp tại các công trình kiến trúc cung đình Huế.