Trong 3 tháng đầu năm, Bộ NN-PTNT đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất, ứng phó với biến động thị trường, thời tiết, dịch bệnh; tăng cường đàm phán mở cửa thị trường nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng; ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành quý I ước đạt 2,9 - 3% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2023).
Trong trồng trọt, đến trung tuần tháng 3, cả nước gieo cấy hơn 3,1 triệu ha lúa. Diện tích thu hoạch hơn 1,2 triệu ha; năng suất bình quân hơn 64 tạ/ha (tăng 0,4 tạ/ha); sản lượng trên diện tích thu hoạch gần 8 triệu tấn (tăng 2,1%). Diện tích ngô, khoai lang, rau đậu tăng tương ứng 0,8%, 3,9%, 1,5%. Diện tích đậu tương, lạc giảm tương ứng 0,8%, 1,1%.
Sản lượng nhiều cây ăn quả chủ lực tăng từ 3,1 - 27,1% (sầu riêng, xoài, chuối, cam…). Riêng thanh long, dứa, nhãn giảm tương ứng 4,7%, 4,1%, 4,4%. Sản lượng hầu hết các cây công nghiệp đều tăng như cao su 2,7%, chè búp 0,5%, điều 1,7%, dừa 2,3%; riêng hồ tiêu giảm 2,6%.
Trong chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát nên chăn nuôi phát triển tốt, các sản phẩm chủ lực tăng khá. Sản lượng thịt hơi các loại trên 2 triệu tấn (tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái).
Đàn bò giảm 0,1%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 132.000 tấn, sữa bò tươi hơn 331.000 tấn. Đàn lợn tăng 3,3%, sản lượng thịt lợn hơi hơn 1,2 triệu tấn. Đàn gia cầm tăng 2,1%, sản lượng thịt hơn 593.000 tấn. Trứng hơn 5 tỷ quả. Đàn trâu giảm 2,5%, sản lượng thịt hơi hơn 32.000 tấn.
Tại thời điểm ngày 26/3, không có dịch cúm gia cầm và tai xanh. Có 37 ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại 18 tỉnh, 1 ổ dịch lở mồm long móng tại Gia Lai, 8 ổ dịch viêm da nổi cục tại Hà Tĩnh, Quảng Ngãi chưa qua 21 ngày. Thống kê cũng cho thấy, 3 tháng đầu năm đã chết và tiêu hủy hơn 13.500 gia súc, gia cầm.
Trong lâm nghiệp, lũy kế 3 tháng cả nước trồng hơn 42.000ha rừng (tăng 9,7%). Sản lượng gỗ khai thác hơn 3,6 triệu m3 (tăng 4,6%); thu hơn 769 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Diện tích rừng bị thiệt hại trong quý I hơn 254ha (tăng 0,72%), trong đó bị cháy hơn 70ha, bị chặt, phá hơn 182ha.
Trong thủy sản, tổng sản lượng thủy sản lũy kế 3 tháng đạt 1,9 triệu tấn, tăng 2,2% (khai thác hơn 876.000 tấn, nuôi trồng hơn 1 triệu tấn).
Về tiêu thụ nông lâm thủy sản (NLTS), tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS ước đạt 13,53 tỷ USD (tăng 21,8% so với CKNT); nhập khẩu 10,18 tỷ USD; xuất siêu 3,36 tỷ USD (tăng 96,5%). Đã có 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD: Gỗ 2,32 tỷ USD, rau quả 1,23 tỷ USD, gạo 1,37 tỷ USD, cà phê 1,9 tỷ USD
Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM), hết tháng 3 cả nước có hơn 6.300 xã (khoảng 78%) đạt chuẩn nông thôn mới (hơn 1.800 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 335 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). Có 280 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM (chiếm 43,6% số huyện cả nước), trong đó 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM; công nhận hơn 11.300 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với hơn 5.800 chủ thể tham gia.
Trong đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết ngày 31/3, Bộ NN-PTNT đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 2.100 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch (trung bình cả nước 13,1%)…
Trên cơ sở đó, trong quý II, Bộ NN-PTNT đặt ra mục tiêu tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành đạt 3,37%. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS đạt 14 - 14,5 tỷ USD.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, những kết quả tăng trưởng trong quý I là tín hiệu tích cực, động lực để toàn ngành tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tiếp theo để hoàn thành những mục tiêu, cam kết đã đề ra.
Tuy nhiên, các đơn vị không quá lạc quan vì tất cả các yếu tố tác động tới nông nghiệp luôn có sự thay đổi khó lường. Thay vào đó cần tập trung đánh giá nghiêm túc, chi tiết về thị trường, nhất là các thị trường xuất khẩu. Bởi lẽ, việc mở cửa được thị trường mới là bước đầu tiên; để nông sản Việt thực sự chiếm lĩnh thị trường phải đánh giá được tất cả các yếu tố cạnh tranh đến từ các nước, tránh tư duy chủ quan một mình một chợ, làm xáo trộn hoạt động sản xuất.
Bộ trưởng cũng lưu ý, hiện nay các địa phương liên tục có sự thay đổi, điều chuyển nhân sự liên quan tới mảng nông nghiệp. Do đó, muốn những chủ trương, định hướng, kế hoạch được triển khai hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống thì các cục, vụ viện phải thường xuyên thông tin, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ những phát sinh cho phù hợp. Bên cạnh đó, hướng dẫn chi tiết, thay đổi cách truyền tải những văn bản quy phạm pháp luật tới địa phương, người dân theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận.