| Hotline: 0983.970.780

Tối mai bão vào Bắc Bộ, chuẩn bị sơ tán dân

Thứ Ba 23/09/2008 , 14:04 (GMT+7)

Sáng nay, Hagupit đã mạnh lên cấp 15. Bão dự kiến đổ bộ vào Đông Bắc Bộ của Việt Nam tối mai, với cường độ giảm còn cấp 9.

Sáng nay, Hagupit đã mạnh lên cấp 15. Bão dự kiến đổ bộ vào Đông Bắc Bộ của Việt Nam tối mai, với cường độ giảm còn cấp 9. Bộ Nông nghiệp đã chỉ đạo các tỉnh miền Bắc có phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. 

Dự bão đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đêm qua, sau khi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 6 của Việt Nam, Hagupit đã được tiếp thêm năng lượng và mạnh lên cấp 15. 7h sáng nay, tâm bão cách đảo Đông Sa (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía đông đông nam. Bão đang gây gió mạnh cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-15 ở khu vực bắc biển Đông. Biển động dữ dội.

Khả năng trong 24 giờ tới, bão số 6 tiếp tục di chuyển với tốc độ 20-25 km mỗi giờ theo hướng giữa tây và tây tây bắc. Sau đó, bão không đổ bộ vào Trung Quốc như dự đoán trước đó mà nhắm đến vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam, gây mưa to cho khu vực này từ tối 24/9. Khi vào đất liền, bão giảm còn cấp 9. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên bán kính khoảng 200 km.

Từ đêm 24/9, Bắc Bộ có mưa lớn, Bắc Trung Bộ mưa vừa. Theo một số chuyên gia khí tượng, lượng mưa từ tối 24 đến hết ngày 25/9 ở các tỉnh miền núi phía bắc có thể lên đến 500-1.000 mm. Hà Nội khoảng 50-100 mm. Vì thế, người dân cần chủ động đề phòng lũ lớn trên sông suối, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. 

Ảnh vệ tinh cho thấy, Hagupit là siêu bão nên mắt bão hình thành rất to và rõ nét

Tối qua, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp của thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương. Bộ trưởng Phát khẳng định, Hagupit là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, các địa phương cần triển khai ứng phó kịp thời, trước hết là trên biển phải liên tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền và thường xuyên thông báo cho tàu thuyền biết về diễn biến bão.

"Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, do đó tỉnh phải chỉ đạo ráo riết đảm bảo an toàn khách du lịch. Cần có phương án sơ tán dân đề phòng bão xuống thấp hơn, ảnh hưởng đến ven biển Hải Phòng, Thái Bình. Các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lương thực, thực phẩm đề phòng chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất và có phương án bố trí khách du lịch", ông Phát chỉ đạo.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cũng có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ trang thủ thu hoạch lúa đã chín, thực hiện “xanh nhà hơn già đồng”, không để thiệt hại do mưa lũ gây ra. Riêng Quảng Ninh và Hải Phòng cần đảm bảo an toàn các kho tàng, hàng hoá, máy móc thiết bị hoạt động trên cảng đề phòng dông lốc cục bộ.

Theo Bộ tham mưu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6h sáng nay, bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình thông báo cho 4.250 tàu với hơn 31.000 ngư dân đang hoạt động trên biển. Hiện ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, giữa và bắc biển Đông còn 213 tàu với 1.900 ngư dân của Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Năm nay bão hoạt động bất thường

Hagupit là cơn bão thứ 14 hoạt động ở vùng Tây Bắc - Thái Bình Dương trong năm nay và là cơn bão thứ 6 vào biển Đông, ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo nhận định của nhiều chuyên gia khí tượng, so với quy luật nhiều năm, bão năm nay hơi bất thường.

Thường từ tháng 4 đến tháng 9, bão ảnh hưởng đến miền Bắc, từ tháng 9 trở đi ảnh hưởng đến miền Trung và Nam. Nhưng đã cuối tháng 9, bão mạnh vẫn đi vào miền Bắc, nhiều khả năng gây mưa to, lũ lớn ở khu vực này.

Khả năng từ nay đến cuối năm, Việt Nam còn chịu ảnh hưởng của 3-4 cơn bão.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm