| Hotline: 0983.970.780

Tôm thẻ chân trắng rớt giá mạnh, người nuôi thấp thỏm lo âu

Thứ Ba 15/05/2018 , 07:05 (GMT+7)

Những ngày qua, người nuôi tôm thẻ ở vùng ven biển bán đảo Cà Mau thấp thỏm lo âu khi thu hoạch gặp lúc tôm rớt giá liên tục. Tôm giảm giá quá thấp nên có người dù nuôi đạt năng suất như ý nhưng trừ chi phí lời lãi chẳng còn bao nhiêu.

16-18-31_tom_the_rot_gi_-_nh_xt
Tôm thẻ rớt giá

Cách đây hơn 3 năm, ở cuối sông Hậu, Cù Lao Dung (Sóc Trăng), là vùng tiếp giáp nước lợ và mặn, nổi lên chuyện nông dân bỏ mía theo tôm. Chọn nuôi tôm thẻ khởi đầu như một giấc mơ, vì nếu nuôi trúng lãi cao hơn trồng mía rất nhiều. Tuy nhiên sau vụ thả nuôi tôm thẻ từ đầu năm đến nay thu hoạch bán giá thấp khiến không ít người chán nản.

Tại HTX Hưng Phú, huyện Cù Lao Dung, nuôi tôm thẻ đạt tiêu chuẩn VietGAP, tuy được doanh nghiệp thu mua tôm sạch tiêu thụ hết nhưng giá thu mua chỉ còn 85.000 đ/kg (cỡ 100 con/kg), giảm so với mấy tháng trước 10.000-15.000/kg.

Ông Bùi Thanh Toàn, Phó Giám đốc HTX Thủy sản Hưng Phú, cho biết dự định chuyển hướng sang nuôi tôm sú 3 giai đoạn (3 ao), nuôi thả mật độ thưa 10 con/m2. Chọn cách này như một biện pháp tạm thời chuyển hướng vào thị trường nội địa bán tôm tươi sống sục ôxy, tôm cỡ lớn 15-20 con/kg bán giá 400.000 đ/kg.

Trong khi đó một số hộ nuôi tôm khác và các đại lý thu mua tôm trong vùng cho rằng: Tôm thẻ nguyên liệu không chỉ ở Sóc Trăng mà ở Bạc Liêu, Cà Mau hay Kiên Giang giá đang giảm như nhau. Chỉ có tôm sú còn cầm giữ giá, vì chỉ còn Việt Nam nuôi nhiều. Tại An Biên, loại tôm sú đá cỡ 20 con/kg hiện có giá 270.000 đ/kg. Ấn Độ, Thái Lan ít nuôi đối tượng này.

Trước thông tin tôm thẻ nguyên liệu giảm sâu, dân thương lái thạo tin cho hay các nhà máy chế biến thủy sản trong vùng đang gặp cạnh tranh tôm xuất khẩu qua Mỹ, do tác động mạnh nhất tôm Ấn Độ bán giảm giá. Sắp tới tôm Thái Lan sẽ vào vụ thu. Còn tại vùng nuôi ĐBSCL năm nay thời tiết không quá khắc nghiệt, người nuôi tôm thẻ giữ nhịp vào vụ sớm hơn. Vì vậy lượng tôm thu hoạch bán ra thị trường gần như rải đều trong năm. Mặt khác, trong khi thị trường tôm nguyên liệu cung cấp vào các nhà máy đang giảm giá, thông thường so cùng kỳ thương lái Trung Quốc sang thu mua tôm lớn nhỏ đủ cỡ, buôn bán theo đường tiểu ngạch thì hiện thời gần như im ắng (do việc điều chỉnh mức thuế suất VAT tôm khi nhập vào tỉnh Quảng Đông).

Một chủ doanh nghiệp xuất khẩu tôm tại Sóc Trăng cho rằng: Hiện nay nguồn cung tôm thẻ thu hoạch đầu vụ trong vùng tuy chưa nhiều, song do giá xuất khẩu thấp nên các nhà máy chế biến thủy sản chưa mạnh dạn ký hợp đồng. Có một số DN đã giảm giá thu mua, loại tôm thẻ từ 70 - 100 con/kg giảm giá mạnh nhất, tôm cỡ 70 con/kg hiện còn mức 90.000 đ/kg, so với lúc tôm có giá cao điểm trước đây tôm cỡ này 120.000 đ/kg; cỡ tôm 100 con/kg giá 80.000 đ/kg, giảm 15.000-20.000 đ/kg so cách đây một tháng. Trong khi đó tôm thẻ từ Ấn Độ xuất bán chào giá cạnh tranh 80.000 đ/kg!

Nhiều người nuôi tôm thẻ ở Sóc Trăng, Bạc Liêu lo âu: Nếu nuôi tôm trúng, giá thành đã là 70.000 đ/kg. Trước đây nuôi tôm trúng “một lời một” còn hiện nay mức lãi dẫu có được cũng giảm đi rất nhiều. Như vậy nếu DN thu mua mức này người nuôi tôm sẽ không mấy mặn mà, thậm chí có thể ngưng thả nuôi. Điều này nếu xảy ra có thể sẽ có nhiều khả năng vào tháng 8, tháng 9 sắp tới tôm nguyên liệu sẽ thiếu tôm cục bộ. Nhà máy sẽ thiếu nguồn cung tôm nguyên liệu. Giải pháp đối phó tạm thời trong lúc này được các nhà xuất khẩu tôm ở ĐBSCL khuyến cáo: Nên nuôi thả mật độ thưa, tôm chất lượng, ít dịch bệnh và giảm rủi ro.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm