| Hotline: 0983.970.780

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến thăm Việt Nam

Thứ Hai 08/08/2011 , 09:08 (GMT+7)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone và phu nhân, hôm nay (8/8) đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone và phu nhân, hôm nay (8/8) đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và phu nhân còn có ông Thoonglun Xixulít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao; Xổmxavạt Lêngxavắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Lào-Việt Nam; Bunpon Búttanạvông, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Phănkhăm Vịphảvăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam; Chănxỉ Phôxỉkhăm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Xulivông Đalavông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng-Mỏ; Xổmđi Đuôngđi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chănxamỏn Chănnhalạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phôngxavắt Búpphả, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Xủnthon Xaynhachắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone sinh ngày 6/3/1936 tại tỉnh Attapu, dân tộc Lào.

Năm 1954: Tham gia Cách mạng.

Năm 1955: Đảng viên chính thức Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Năm 1955-1956: Tham gia các chiến dịch để bảo vệ Khu tập kết của phong trào cách mạng.

Năm 1959: Tiểu Đội phó.

Năm 1961: Trung Đội trưởng.

Năm 1962: Chính trị viên Tiểu đoàn 5.

Năm 1964: Chỉ huy Trưởng Tiểu đoàn 2.

Năm 1964: Học tại Trường Chính trị cao cấp Việt Nam.

Năm 1968-1975: Tham mưu Trưởng Khu Xiêngkhoảng.

Năm 1975: Tư lệnh lực lượng vũ trang tỉnh Xiêngkhoảng.

Năm 1978: Học tại Học viện Quân sự (Liên Xô trước đây).

Năm 1980-1982: Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng.

Năm 1982: Được bầu làm Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Đại hội Đảng lần thứ III.

Năm 1983: Học tại Trường Chính trị và Hành chính cao cấp Việt Nam.

Năm 1986: Được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Đại hội lần thứ IV; được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng.

Năm 1991: Được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ V, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Năm 1996: Được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ VI, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Năm 2001: Được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ VII và được bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Năm 2006: Được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Đại hội Đảng lần thứ VIII; tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Từ tháng 3/2011 đến nay: Được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII (6/2011) được bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm