Tổng công tố Argentina, ông Alberto Nisman đã soạn thảo sẵn một lệnh bắt Tổng thống nước này, bà Cristina Fernandez de Kirchner trước khi chết tại văn phòng làm việc một cách bí ẩn.
Theo trưởng nhóm điều tra Viviana Fein về cái chết của ông Nisman, bản dự thảo được tìm thấy trong thùng rác tại căn hộ của nạn nhân.
Ông Alberto Nisman.
Ông Nisman được phát hiện đã chết trong căn hộ này hồi tháng 1/2015 bởi một viên đạn ghim vào đầu. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa xác định được ông tự tử hay bị sát hại.
Trước khi chết, ông Nisman đang điều tra dở vụ đánh bom nhằm vào một trung tâm của người Do thái ở Buenos Aires làm 85 người thiệt mạng. Vụ đánh bom xảy ra năm 1994.
Ông chết chỉ vài giờ trước buổi điều trần tại Quốc hội nhằm chống lại chính Tổng thống Fernandez, người bị ông tố cáo cố tình che giấu các bằng chứng về sự liên quan của Iran đến vụ đánh bom.
Tổng thống Fernandez đã bác bỏ những cáo cuộc này. Iran cũng tuyên bố họ không liên quan gì đến vụ đánh bom.
Hiện ở tòa án liên bang còn hồ sơ gồm 300 trang do ông Nisman báo cáo về vụ đánh bom, nhưng không có bản dự thảo buộc tội Tổng thống Fernandez.