| Hotline: 0983.970.780

Tổng hội NN-PTNT Việt Nam ký hợp tác với Hội đồng kinh doanh Mỹ - Việt

Thứ Ba 09/04/2024 , 19:08 (GMT+7)

HÀ NỘI Hai tổ chức ký bản ghi nhớ ngày 9/4 nhằm thiết lập các hợp tác vì nông nghiệp xanh, phát triển bền vững thông qua kết nối giữa các doanh nghiệp.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội NN-PTNT Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: PT.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội NN-PTNT Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: PT.

Ngày 9/4, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông và phát triển bền vững năm 2024 với chủ đề “Doanh nghiệp vì một nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Trích dẫn báo cáo của Tổng cục Thống kê, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội NN-PTNT Việt Nam cho biết, sản xuất nông nghiệp quý I/2024 của nước ta tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 13,5 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Để có được kết quả đó, doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong chuỗi giá trị ngành NN-PTNT.

Tuy nhiên theo ông Hùng, trên thực tế, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này vẫn còn khá khiêm tốn. Tính đến hết năm 2023, cả nước có khoảng trên 50.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, so với tổng số trên 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động là con số khá khiêm tốn.

“Phải chăng do cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chưa đủ mạnh; cách huy động, kêu gọi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chưa thật sự tốt nên vẫn chưa có sức hấp dẫn, cuốn hút doanh nghiệp”, Chủ tịch Tổng hội NN-PTNT Việt Nam đặt câu hỏi.

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội NN-PTNT Việt Nam (trái) và ông Trung Chinh, Giám đốc điều hành Hội đồng kinh doanh Mỹ - Việt ký thỏa thuận hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững. Ảnh: PT.

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội NN-PTNT Việt Nam (trái) và ông Trung Chinh, Giám đốc điều hành Hội đồng kinh doanh Mỹ - Việt ký thỏa thuận hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững. Ảnh: PT.

Tại Diễn đàn, đông đảo các doanh nghiệp đã trao đổi, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, qua đó đề xuất, kiến nghị với Chính phủ các giải pháp để chung tay xây dựng một nền nông nghiệp phát triển xanh, bền vững.

Diễn đàn cũng là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao và tạo môi trường cho liên kết đầu tư với các doanh nghiệp Mỹ do Hội đồng kinh doanh Mỹ - Việt kết nối.

Tại Diễn đàn, Tổng hội NN-PTNT Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Hội đồng kinh doanh Mỹ - Việt nhằm tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Trung Chinh, Giám đốc Điều hành Hội đồng kinh doanh Mỹ - Việt chia sẻ, Hội đồng có những doanh nghiệp muốn tìm kiếm các đối tác Việt Nam để chuyển giao công nghệ và tăng cường kết nối, thương mại.

“Với quy định mới của Luật Hợp tác xã 2023 cho phép người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có thể tham gia vào các hợp tác xã, chúng tôi mong muốn có thể đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp Việt Nam thông qua quy định mới này”, ông Trung Chinh bày tỏ.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm