| Hotline: 0983.970.780

Tổng hội NN-PTNT hỗ trợ doanh nghiệp Hợp tác đầu tư nuôi tôm hùm tại Indonesia

Thứ Năm 05/10/2023 , 15:50 (GMT+7)

Các doanh nghiệp Việt Nam ký MOA lần này sẽ được lựa chọn để nhập khẩu tôm hùm giống từ phía Indonesia để thử nghiệm trước khi chính thức mở cửa việc xuất khẩu.

Trong tháng 9/2023, dưới sự hỗ trợ của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, các doanh nghiệp trong lĩnh vực ươm dưỡng tôm hùm giống, nuôi tôm hùm và xuất nhập khẩu tôm hùm tại Việt Nam đã có buổi lễ ký kết MOA hợp tác cùng đầu tư nuôi tôm hùm tại Indonesia.

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại buổi ký kết tại Indonesia.

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại buổi ký kết tại Indonesia.

Theo thông tin từ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, hiện nay, tình trạng nguồn tôm hùm giống ngoại nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ đang tràn vào Việt Nam, có nguy cơ gây ra dịch bệnh. Đa phần tôm hùm giống được nhập từ Philippines, Indonesia và Singapore... với số lượng lớn nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đi qua cửa khẩu, không làm thủ tục hải quan theo quy định và gian lận số lượng, chủng loại hàng hóa khi làm thủ tục hải quan.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia đã ký kết MOA tại Jakarta.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia đã ký kết MOA tại Jakarta.

Do vậy, để nghề nuôi tôm hùm trong nước phát triển bền vững, theo Tổng hội cần tổ chức xây dựng được một chuỗi liên kết sản phẩm tôm hùm chất lượng, an toàn. Trong đó, hoạt động nghiên cứu về giống tôm hùm, nuôi tôm hùm theo hướng theo hướng bền vững, hiệu quả, bảo đảm chất lượng và an toàn nuôi trồng, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu là mục tiêu đặt lên hàng đầu.

Được biết, Indonesia là một nơi có nguồn con giống tôm hùm tự nhiên với số lượng lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên ngành nghề nuôi tôm hùm và xuất khẩu ở thị trường này chưa được phát triển mạnh mẽ do phương thức và kỹ thuật nuôi chưa có nhiều kinh nghiệm.

Ông Trần Quang Vinh đang thử nghiệm mẫu nước tại vùng nuôi trồng sắp tới tại Indonesia.

Ông Trần Quang Vinh đang thử nghiệm mẫu nước tại vùng nuôi trồng sắp tới tại Indonesia.

Trong khi đó, Indonesia là quốc gia đang rất cần thiết lập một ngành công nghiệp nuôi tôm hùm sạch và bền vững dựa vào nguồn tôm giống đánh bắt ngoài tự nhiên kết hợp với việc nuôi nhốt trong các lồng bè. Để phát triển ngành công nghiệp này thì việc áp dụng các kỹ thuật nuôi đang thực hiện ở Việt Nam là rất cần thiết.

Thông qua MOA hợp tác cùng đầu tư nuôi tôm hùm tại Indonesia, các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn được Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp Indonesia hỗ trợ tư vấn lựa chọn vùng nuôi phù hợp theo yêu cầu đặc thù của ngành nghề này để đạt kết quả cao nhất.

Mẫu tôm hùm giống tại Indonesia sắp được đưa về Việt Nam nuôi.

Mẫu tôm hùm giống tại Indonesia sắp được đưa về Việt Nam nuôi.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng mong muốn tìm được nơi cung cấp thức ăn cho tôm được ổn định trong quá trình nuôi và điểm ươm dưỡng con giống tôm hùm tại Indonesia. Đây cũng là tiền đề cho việc tạo hành lang pháp lý để Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia mở lại thị trường xuất khẩu giống tôm hùm chính ngạch tại Indonesia sau gần 3 năm đưa ra lệnh cấm.

Để có thể đăng ký đầu tư và liên kết với các doanh nghiệp Indonesia hoạt động trong lĩnh vực tôm hùm thì phía Indonesia yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải là thành viên của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam ký MOA lần này sẽ được lựa chọn để nhập khẩu tôm hùm giống từ phía Indonesia để thử nghiệm trước khi chính thức mở cửa việc xuất khẩu.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã buổi làm việc tại trụ sở Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã buổi làm việc tại trụ sở Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia.

Trước đó, lãnh đạo Tổng hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia về việc đưa doanh nghiệp hai nước sang hợp tác nuôi tôm. Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam kỳ vọng, sự hợp tác trên chính là “nền tảng” đảm bảo để triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả từ thực tiễn và những tiến bộ kỹ thuật mới nhằm phổ biến nhân rộng các mô hình nuôi, sản xuất tôm hùm mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định và bền vững.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm