| Hotline: 0983.970.780

Tổng kết mô hình SX lúa gieo thẳng

Thứ Hai 07/10/2013 , 10:34 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình đã phối hợp UBND xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị tổng kết mô hình phát triển SX lúa gieo thẳng.

Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình đã phối hợp UBND xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị tổng kết mô hình phát triển SX lúa gieo thẳng.

Mô hình được triển khai tại xóm Vó Mái và Gò Bùi trên diện tích 6 ha với 30 hộ nông dân tham gia. Ngoài việc hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, các hộ còn được tập huấn kỹ thuật ngâm ủ hạt giống cho gieo sạ bằng công cụ kéo tay, kỹ thuật sạ, bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật còn phối hợp chặt chẽ với cán bộ khuyến nông viên xã thường xuyên thăm đồng, kiểm tra sâu bệnh hại lúa.

Qua quá trình chăm sóc và theo dõi cho thấy lúa gieo thẳng (giống lúa TBR36 và TH3-3) có TGST là 95 ngày. So sánh đối chứng cùng giống lúa TBR36 bằng cấy truyền thống có TGST 107 ngày (rút ngắn hơn so lúa cấy 12 ngày). Năng suất lúa gieo thẳng đạt 53,7 tạ/ha, lúa cấy là 52,3 tạ/ha. Trừ chi phí lúa gieo thẳng lãi gần 15 triệu đ/ha.

Có thể nói việc áp dụng TBKT gieo thẳng giúp nông dân tiết kiệm được 26 kg giống/ha, giảm được công nhổ mạ, công cấy, rút ngắn được TGST, tăng năng suất so với lúa cấy.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.