| Hotline: 0983.970.780

Tổng kiểm tra tàu cá, chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam

Thứ Sáu 17/11/2023 , 13:41 (GMT+7)

KIÊN GIANG Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Cà Mau và Kiên Giang phối hợp với lực lượng chức năng tổng kiểm tra tàu cá trên biển và chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp, tàu của Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 tham gia tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển và chống khai thác IUU trên vùng biển tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp, tàu của Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 tham gia tuần tra, kiểm soát tàu cá trên biển và chống khai thác IUU trên vùng biển tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Huy động tổng lực tham gia

Nhằm thực thi pháp luật trên biển về lĩnh vực thủy sản, Ban Chỉ đạo về IUU các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 28 và Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 thống nhất xây dựng Kế hoạch phối hợp tổng kiểm tra tàu cá trên biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) trên vùng biển tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.

Tỉnh Cà Mau, Kiên Giang bố trí tất cả các phương tiện có đủ điều kiện hoạt động của Kiểm ngư, Biên phòng hiện có của mỗi địa phương tham gia hoạt động tổng kiểm tra trên phạm vi vùng biển của mỗi tỉnh. Đoàn kiểm tra sẽ căn cứ các phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ trên biển chỉ đạo tham gia tổng kiểm tra tàu cá trên khu vực hoạt động.

Ngoài lực lượng chính trên mỗi phương tiện theo biên chế sẵn có, đoàn sẽ được bổ sung thêm lực lượng của các cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo từng tỉnh tham gia đợt kiểm tra trên vùng biển của địa phương mình. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Hải đoàn Biên phòng 28 và Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 cử cán bộ tham gia tuần tra chung với phương tiện của tỉnh Cà Mau, Kiên Giang.

Việc triển khai hoạt động phối hợp giữa các lực lượng của tỉnh Cà Mau - Kiên Giang - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5 – Hải đoàn Biên phòng 28 và Kiểm ngư Vùng 5 sẽ tạo điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Cà Mau, Kiên Giang.

Kiểm tra cả trên biển và trong bờ

Ông Nguyễn Phú Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 cho biết, mục đích của kế hoạch phối hợp nhằm tổng kiểm tra tàu cá trên biển và chống khai thác IUU trên vùng biển Cà Mau, Kiên Giang, gồm cả vùng bờ, vùng lộng, vùng khơi và các đảo trên biển đối với nhóm tàu có nguy cơ cao. Đối tượng kiểm tra là tàu cá nằm trong danh sách mất tích, hết hạn đăng ký (giấy phép khai thác thủy sản), hết hạn đăng kiểm (giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá), tàu cá mất tín hiệu kết nối trong bờ, ngoài biển dài ngày.

Lực lượng kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 tiếp cận, kiểm tra thủ tục hành chính tàu cá đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Lực lượng kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 tiếp cận, kiểm tra thủ tục hành chính tàu cá đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Ảnh: Trung Chánh.

Kiểm tra các hoạt động tàu cá khai thác thủy sản chưa đúng quy định nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU của các tổ chức, cá nhân trên vùng biển Kiên Giang - Cà Mau. Đặc biệt là ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Cà Mau - Kiên Giang vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển Việt Nam nói chung và vùng biển tỉnh Cà Mau - Kiên Giang nói riêng. Đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản.

Quá trình phối hợp, sẽ kiểm tra thủ tục hành chính 100% số tàu cá có nguy cơ cao đang hoạt động trên phạm vi vùng biển và đất liền của tỉnh Cà Mau, Kiên Giang. Riêng đối với nhiệm vụ tổng kiểm tra trong bờ do các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở từng địa bàn thực hiện rà soát, kiểm tra theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.

Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển nghề cá có trách nhiệm và khai thác một cách có hiệu quả, bền vững. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động chủ tàu, thuyền trưởng không vi phạm vùng biển nước ngoài, mở thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ kể từ khi rời cảng để hoạt động trên biển đến cho khi cập cảng.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm