| Hotline: 0983.970.780

Tổng tài sản SSC tăng 29%, lãi ròng 47 tỷ đồng

Thứ Năm 07/08/2014 , 08:11 (GMT+7)

Đó là những số liệu liên quan đến tình hình tài chính của Cty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) trong 6 tháng đầu năm nay. 

Theo các nhà phân tích tài chính, so với vốn điều lệ gần 150 tỷ đồng, thì mức lợi nhuận của SSC không hề thấp. EPS 6 tháng của SSC ước đạt trên 3.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy vậy, so với quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013, kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 của SSC có phần sụt giảm nhẹ. Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2014 của SSC đạt 212 tỷ đồng, giảm hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ, mặc dù lãi gộp có "nhỉnh" hơn, kết quả SSC vẫn báo lãi (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 30,6 tỷ đồng, giảm hơn 5 tỷ đồng so với quý 2/2013, tương đương mức giảm 14,6%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, SSC lãi ròng 46,7 tỷ đồng, xấp xỉ con số cùng kỳ 2013.

Cuối quý 2, giá trị tổng tài sản của SSC đạt trên 600 tỷ đồng, tăng 29% so với số dư đầu năm. Mức tăng chủ yếu ở khoản mục hàng tồn kho, đạt 300 tỷ đồng cuối quý 1, trong khi đầu năm chỉ 195,7 tỷ đồng. 6 tháng vừa qua, thị giá cổ phiếu SSC tăng trưởng khá mạnh từ vùng giá 4x lên 6x.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.