| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Biden mong chờ màn tái đấu ông Trump

Thứ Tư 17/01/2024 , 10:36 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi ông Donald Trump là ‘ứng viên sáng giá nhất’ của đảng Cộng hòa, sau khi ông Trump thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa.

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp kín ở Iowa, Mỹ, hôm 15/1. Ảnh: Reuters.

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp kín ở Iowa, Mỹ, hôm 15/1. Ảnh: Reuters.

Ông Trump đã giành được 51% số phiếu phổ thông và nhận được sự ủng hộ của 20 đại biểu đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa trong cuộc đua Tổng thống năm 2024 hôm 16/1. Trong khi đó, đối thủ của ông là Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba với lần lượt 21% và 19% phiếu bầu. Đây là chiến thắng bầu cử sơ bộ vang dội nhất trong lịch sử hiện đại tại bang Iowa, theo tờ The New York Times.

"Ông Trump là ứng viên thống trị đường đua của đảng Cộng hòa và cuộc bỏ phiếu vừa qua đã xác nhận thực tế đó", Giáo sư Julian E. Zelizer của Đại học Princeton cho biết.

"Có vẻ như Donald Trump vừa giành chiến thắng ở Iowa. Ông ấy là ứng viên sáng giá nhất của đảng Cộng hòa vào thời điểm này. Tôi vẫn là người duy nhất từng chiến thắng ông ấy, và tôi mong chờ được làm điều này một lần nữa, vì lợi ích của nước Mỹ", ông Biden cho biết trong bài đăng khác trên mạng xã hội X.

Ông Trump vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò so với các đối thủ đảng Cộng hòa kể từ khi ông tuyên bố tranh cử Tổng thống hồi tháng 11/2022, và hầu hết các chuyên gia và nhà bình luận đều dự đoán rằng ông Trump sẽ làm điều này.

Bang Iowa là bang tổ chức cuộc họp kín đầu tiên trong cuộc đua của đảng Cộng hòa để chọn ra ứng cử viên đại diện cho đảng này ra tranh cử Tổng thống.

Cuộc họp kín là hình thức sinh hoạt chung, trong đó các thành viên đảng Cộng hòa ở Iowa sẽ đến các khu bầu cử địa phương vào buổi tối, lắng nghe bài phát biểu của ứng cử viên và viết ra tên một người ưa thích. Sau đó các tình nguyện viên sẽ thu thập phiếu bầu và gửi kết quả cuối cùng đến Ủy ban đảng Cộng hòa tại Iowa.

Kể cả từ trước cuộc bầu cử sơ bộ, đội ngũ hỗ trợ tranh cử của ông Biden cũng tập trung vào việc bôi nhọ ông Trump, với quảng cáo vận động tranh cử đầu tiên trong năm 2024 của Tổng thống cáo buộc ông Trump đang cố gắng "làm xói mòn nền dân chủ Mỹ và dung túng hay thậm chí kích động bạo lực chính trị", liên hệ đến cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol hồi 6/1/2021. Trong một bài phát biểu sau chiến dịch vận động hồi đầu tháng này, ông Biden đã gọi tên ông Trump hơn 40 lần, mô tả ông là "mối đe dọa đối với chính nền dân chủ".

Ông Trump sau đó cho rằng bài phát biểu trên là "nỗ lực vận động bỏ phiếu thảm hại nhằm khiến người dân sợ hãi" và chỉ trích đối thủ của mình là một Tổng thống "yếu kém, bất tài, tham nhũng và không ngừng thất bại".

Ông Trump hiện đang dẫn trước bà Haley từ 28% đến 44% trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire vào tuần tới, theo một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Emerson cho thấy cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie và ông DeSantis ở vị trí thứ ba và thứ tư. Ông Trump cũng dẫn trước với tỉ lệ ủng hộ gấp đôi so với bà Haley tại chính bang Nam Carolina của bà, nơi cuộc bầu cử sơ bộ thứ ba sẽ được tổ chức.

Hầu hết các cuộc thăm dò cử tri hiện cho thấy ông Trump sẽ đánh bại ông Biden với cách biệt rất nhỏ khoảng 1 – 5 % trong cuộc đối đầu trực tiếp.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm