| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Hàn Quốc nói ‘đã đến lúc cấm ăn thịt chó’

Thứ Ba 28/09/2021 , 10:54 (GMT+7)

Ông Moon Jae-in vừa cho biết, đang xem xét việc cấm tiêu thụ thịt chó trong bối cảnh tranh luận gay gắt giữa món ăn và nhận thức ngày càng tăng về quyền động vật.

Hình ảnh một con chó bị nhốt trong lồng tại một trang trại thịt chó ở Wonju, Hàn Quốc, ngày 10 tháng 1 năm 2017. Ảnh: Reuters

Hình ảnh một con chó bị nhốt trong lồng tại một trang trại thịt chó ở Wonju, Hàn Quốc, ngày 10 tháng 1 năm 2017. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông trong nước, mặc dù món thịt chó khoái khẩu hiện không còn phổ biến ở xứ kim chi như trước đây, nhưng nó vẫn được những lớp người lớn tuổi và cư dân nông thôn ưa thích và được phục vụ trong một số nhà hàng và các chợ truyền thống.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đưa ra nhận xét trên sau khi được Thủ tướng Kim Boo-kyum báo cáo về nỗ lực cải thiện hoạt động xử lý động vật bị bỏ rơi cũng như hệ thống đăng ký bắt buộc đối với nuôi chó trong nước.

"Sau cuộc họp, tổng thống nói rằng đã đến lúc phải cân nhắc kỹ lưỡng việc áp dụng lệnh cấm ăn thịt chó", phát ngôn viên của Nhà Xanh, Park Kyung-mee cho biết trong một tuyên bố.

Đây là lần đầu tiên ông Moon Jae -in nhắc đến khả năng sẽ đưa ra một lệnh cấm ăn thịt chó, động thái được cho có nhiều khả năng trở thành hiện thực và chấm dứt những cuộc tranh luận kéo dài trong dư luận.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, một người nổi tiếng yêu động vật và chính ông đã nuôi vài con chó, từng nhận nuôi một con chó được CARE cứu khi ông nhậm chức vào năm 2017.

Trong những tuần gần đây, nhiều tổ chức bảo vệ phúc lợi động vật ở Hàn Quốc tiếp tục đấu tranh phản đối thói quen tiêu dùng thịt chó, nhất là khi loài vật nuôi này đã trở nên phổ biến như là thú cưng. Theo đó, các nhóm vận động đã thúc giục chính phủ đóng cửa các nhà hàng và chợ bán thịt chó.

Ông Lee Jae-myung, thống đốc tỉnh Gyeonggi đông dân nhất nước và là ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng đương nhiệm gần đây đã tuyên bố, sẽ thúc đẩy một lệnh cấm ăn thịt chó thông qua sự đồng thuận của xã hội.

Tuy nhiên một ứng cử viên đối lập nhiều tiềm năng khác là Yoon Seok-youl lại tuyên bố, đó là vấn đề lựa chọn cá nhân của mọi người.

Kết quả một cuộc thăm dò do nhóm bảo vệ phúc lợi động vật Aware thực hiện trong tháng này cho biết, có 78% người dân được hỏi tin rằng việc sản xuất và buôn bán thịt chó và mèo nên bị cấm và 49% số người ủng hộ lệnh cấm tiêu thụ thịt chó mèo.

Nữ diễn viên Mỹ Kim Basinger (giữa) tham gia cuộc biểu tình phản đối việc ăn thịt chó ngay trước trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, hôm 12 tháng 7 năm 2019. Ảnh:  AP 

Nữ diễn viên Mỹ Kim Basinger (giữa) tham gia cuộc biểu tình phản đối việc ăn thịt chó ngay trước trụ sở Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, hôm 12 tháng 7 năm 2019. Ảnh:  AP 

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát khác của công ty thăm dò dư luận Realmeter cho thấy, nhiều người dân Hàn Quốc vẫn đang bị chia rẽ về việc liệu chính phủ có nên cấm ăn thịt chó hay không, mặc dù 59% ủng hộ các hạn chế pháp lý đối với việc giết mổ chó làm thức ăn cho người.

Trong khi đó, cánh những người buôn bán thịt chó vẫn kiên quyết đòi quyền làm nghề của họ, với lý luận rằng đây là sinh kế của họ đang đối mặt rủi ro.

Theo ước tính, mỗi năm ở Hàn Quốc có khoảng một triệu con chó bị giết để ăn thịt. Tuy nhiên, tình trạng này đang có những dấu hiệu giảm xuống khi nhiều người cho rằng đó là vật nuôi thân thiết và việc ăn thịt chó là điều thiếu văn minh trong giới trẻ.

Giới trẻ Hàn Quốc xuống đường tuần hành phản đối việc giết mổ chó mèo. Ảnh: AP

Giới trẻ Hàn Quốc xuống đường tuần hành phản đối việc giết mổ chó mèo. Ảnh: AP

Trong suốt nhiều năm qua, các tổ chức bảo vệ quyền động vật quốc tế và trong nước với mạng lưới trên 23.000 thành viên đã đi đầu trong các chiến dịch giải cứu chó khỏi các trang trại nuôi chó lấy thịt trên khắp Hàn Quốc.

(CNN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.