| Hotline: 0983.970.780

Thịt chó ‘hâm nóng’ nghị trường Hàn Quốc

Thứ Năm 11/03/2021 , 10:19 (GMT+7)

Các nhà phân phối và người ăn thịt chó ở Hàn Quốc từ lâu đã bị chỉ trích nhưng trên thực tế vấn đề hết sức nhạy cảm này vẫn còn đang tranh cãi.

Mặc dù vấn đề này vẫn âm ỉ tại Hàn Quốc trong suốt nhiều thập kỷ, nhưng lên tới đỉnh điểm thu hút sự chú ý là xảy ra sự kiện vào năm 2019 khi nữ diễn viên Hollywood Kim Basinger tham gia với những người biểu tình chống ăn thịt chó ngay trước trụ sở Quốc hội ở thủ đô Seoul.

Va chạm giữa hai phe chống và ủng hộ thịt chó trên đường phố Seoul hôm 9/3/2021 khiến cảnh sát phải can thiệp. Ảnh: KRT

Va chạm giữa hai phe chống và ủng hộ thịt chó trên đường phố Seoul hôm 9/3/2021 khiến cảnh sát phải can thiệp. Ảnh: KRT

Và trong tuần này, câu chuyện có tiếp tục ăn thịt chó hay không lại bất ngờ được khơi dậy ở xứ kim chi, bằng các cuộc đụng độ giữa những người khoái khẩu món thịt chó và các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật.

Vấn đề này dự kiến ​​sẽ sớm được đưa vào nghị trường để thông qua, động thái được ví như bước vào một giai đoạn mới khi các nhà lập pháp bắt đầu cân nhắc liệu có nên cấm tiệt, bằng cách sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Động vật hay không.

Trong khi các cuộc thảo luận về việc sửa đổi đang được tiến hành tại Quốc hội, thì ở bên ngoài những người biểu tình, phản đối ăn thịt chó và cánh ủng hộ đã đụng độ nhau trên đường phố vào ngày 9 tháng 3.

Căng thẳng đã leo thang khi những người biểu tình ở hai phe đối lập bắt đầu xông vào nhau la ó, chửi bới và động tay chân khiến cảnh sát phải có mặt để ngăn chặn đụng độ bạo lực.

Những người phản đối giết chó ăn thịt thậm chí đã dựng lều từ bốn tháng trước ngay trước trụ sở Bộ An toàn thực phẩm ở Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong để kêu gọi cộng đồng cấm tiêu thụ thịt chó. Phe này dương các biểu ngữ và băn rôn cho biết, họ đại diện cho tiếng nói của 15 triệu chủ sở hữu vật nuôi ở Hàn Quốc.

Nữ diễn viên Hollywood Kim Basinger trong đoàn người biểu tình phản đối ăn thịt chó trước trụ sở Quốc hội ở thủ đô Seoul tháng 7 năm 2019. Ảnh: KRT

Nữ diễn viên Hollywood Kim Basinger trong đoàn người biểu tình phản đối ăn thịt chó trước trụ sở Quốc hội ở thủ đô Seoul tháng 7 năm 2019. Ảnh: KRT

Theo các nhà nghiên cứu, việc tiêu thụ thịt chó ở bán đảo Triều Tiên bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận ngay từ những năm 1920. Vào thời điểm đó, người dân hai miền đã nhất quyết bảo vệ phong tục thói quen ẩm thực của họ mỗi khi vấp phải sự chỉ trích từ những người yêu chó ở nước ngoài.

Một báo cáo của tờ DongA Ilbo vào tháng 7 năm 1924 cho biết: "Người phương Tây lên án truyền thống này vì họ không ăn thịt chó mà thay vào đó họ đối xử với động vật như thể chúng là bề trên của mình bằng cách bón cho chúng ăn trên đĩa bát hoặc chó và người cùng ngủ chung một phòng".

Sau khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nổ ra, nhiều người dân bị thiếu đói đã sống sót nhờ thịt chó để tồn tại.

Nông dân Hàn Quốc vẫn thường tổ chức những cuộc liên hoan sử dụng thịt chó như một món ăn khoái khẩu. Ảnh: AFP

Nông dân Hàn Quốc vẫn thường tổ chức những cuộc liên hoan sử dụng thịt chó như một món ăn khoái khẩu. Ảnh: AFP

Một chủ nhà hàng thịt chó khi được kênh truyền hình MBC phỏng vấn vào thời điểm đó, thậm chí còn chê trách chính phủ đã "sai” khi nhìn nhận thịt chó là “ghê tởm” theo quan điểm của người phương Tây.

Tuy nhiên đến khi ông Lý Thừa Vãn, tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, người từng sống ở Hawaii và Washington DC, trong thời kỳ đất nước bị Nhật Bản chiếm đóng đã cấm ăn thịt chó vì cho đây là hành động "ô uế". Vào thời điểm đó, nhiều người dân vẫn lén lút né trốn quy định này để giết mổ, buôn bán thịt chó trong các nhà hàng, bằng cách sử dụng nhiều tên khác nhau để ngụy trang món khoái khẩu lâu đời.

Đến khi Seoul đăng cai Á vận hội năm 1986 và Thế vận hội mùa hè năm 1988, các chính trị gia và nhiều tổ chức cũng bày tỏ lo ngại về tác động của vấn đề thịt chó đối với hình ảnh quốc tế của Hàn Quốc. Tuy nhiên sau khi các sự kiện thể thao quốc tế kết thúc, mọi chuyện lại quay trở lại như cũ, và khiến nhu cầu thịt chó tăng trở lại.

(Korea Times)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm