| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Maduro tuyên bố dùng sinh mạng bảo vệ Venezuela

Thứ Ba 05/02/2019 , 11:10 (GMT+7)

Tổng thống Nicolas Maduro đã lên án việc hàng loạt quốc gia châu Âu công nhận tổng thống tự phong của Venezuela, đồng thời tuyên bố sẽ dùng chính sinh mạng để bảo vệ đất nước của ông.

Tổng thống Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP)

 

Phát biểu trước tại một cuộc mít tinh quân sự ở bang Aragua phía bắc Venezuela hôm 4/2, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết ông là mục tiêu của một âm mưu từ thế lực “nước ngoài” nhằm lật đổ cuộc cách mạng mà ông được thừa hưởng từ người tiền nhiệm, cố Tổng thống Hugo Chavez, sau khi ông Chavez qua đời năm 2013.

“Tôi, Nicolas Maduro Moros, tổng thống hợp pháp và (được bầu) theo hiến pháp của Venezuela, xin thề rằng… tôi sẽ dùng chính sinh mạng của mình để bảo vệ tổ quốc Venezuela của tôi”, ông Maduro tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ giao nộp đất nước của chúng tôi… Người dân (Venezuela) sẽ không bao giờ đầu hàng”, Tổng thống Maduro nhấn mạnh.

Phát biểu sau khi một loạt quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, tuyên bố sẽ ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido - người tự phong là tổng thống lâm thời của Venezuela hôm 23/1, Tổng thống Maduro nói rằng đất nước của ông đang phải đối mặt với một phép thử lịch sử. Ông Maduro cũng khước từ lời kêu gọi do các nước châu Âu đưa ra về việc tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống mới tại Venezuela.

“Cùng với người dân, tôi sẽ tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ 6 năm mà tôi có quyền lãnh đạo”, ông Maduro nói.

Đương kim tổng thống Venezuela cũng chỉ trích Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên tuyên bố sẽ phản đối chính quyền Maduro.

“Chính phủ hèn nhát của Tây Ban Nha đã đưa ra một quyết định thảm họa… Tôi muốn nói với Pedro Sanchez rằng, mặc dù Chúa không mong muốn điều này, nhưng nếu một ngày một cuộc đảo chính xảy ra, nếu một ngày sự can thiệp quân sự từ nước ngoài xảy ra, bàn tay của ông sẽ nhuốm máu như bàn tay của Jose Maria Aznar (thủ tướng Tây Ban Nha từ năm 1996-2004) từng nhuốm máu trong cuộc chiến Iraq”, ông Maduro nhấn mạnh.

“Lịch sử sẽ ghi nhớ ông như một kẻ bù nhìn tự đặt mình đi theo chính sách can thiệp của (Tổng thống Mỹ) Donald Trump. Chúng tôi có chấp nhận tối hậu thư tại Venezuela không ư? Không”, ông Maduro nói.

Ông Maduro (giữa) gặp mặt lực lượng quân sự tại thủ đô Caracas. (Ảnh: AFP)

 

Tổng thống Maduro hôm qua tiếp tục cáo buộc người đồng cấp Mỹ Donald Trump bị ám ảnh bởi việc xâm lược Venezuela. Nhà lãnh đạo Mỹ ngày 3/2 tiếp tục nhắc lại rằng, can thiệp quân sự là một trong những phương án mà Washington cân nhắc đối với cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

“Ông ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể bị hăm dọa. Nhưng không… Lý do ông Donald Trump muốn tuyên bố chiến tranh quân sự với Venezuela là gì? Dầu mỏ? Sắt? Nhôm? Vàng hay kim cương? Khí đốt? Nước? Lý do là gì?”, Tổng thống Maduro đặt câu hỏi.

Ông Maduro cũng chĩa mũi dùi tấn công sang phe đối lập, chỉ trích họ “bán linh hồn cho quỷ dữ”. Theo ông Maduro, chính quyền Venezuela hiện nay cần hành động như một võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp, tấn công đối thủ bằng một loạt đòn giáng uy lực.

“Hãy đánh bật những kẻ phản bội, những tay sai phản quốc và những kẻ kêu gọi can thiệp từ bên ngoài vào Venezuela. Chúng ta sẽ bảo vệ tổ quốc của chúng ta bằng chính mạng sống của mình nếu cần thiết”, ông Maduro nói và nhận được sự tán dương từ các binh sĩ.

Hôm qua 10 nước châu Âu đã đồng loạt công nhận tổng thống tự phong Juan Guaido của Venezuela. Trước đó, nhiều nước cũng đã có động thái tương tự, gồm Mỹ và các nước Mỹ Latinh. Trong khi đó, Nga, Belarus, Bolivia, Iran, Cuba, Nicaragua, El Salvador và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ủng hộ chính quyền Maduro.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề chính trị trong nước của Venezuela phải để cho người Venezuela, chứ không phải các nước bên ngoài, thực hiện. Ông Peskov tuyên bố "những âm mưu hợp pháp hóa hành vi chiếm quyền" là can thiệp vào các công việc nội bộ của Venezuela.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm