| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Obama họp báo lần cuối: 'Chúng ta rồi sẽ ổn'

Thứ Năm 19/01/2017 , 07:31 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 18/1 đã có cuộc họp báo cuối cùng tại Nhà Trắng trước khi ông kết thúc nhiệm sở vào ngày 20/1 tới. Trong buổi họp báo này, ông đã dành lời khuyên cho người kế nhiệm Donald Trump và một lần nữa khơi dậy niềm hy vọng cho người Mỹ. 

  Tổng thống Mỹ Barack Obama họp báo lần cuối trước khi mãn nhiệm vào ngày 20/1. (Ảnh: News.cn)
Tổng thống Mỹ Barack Obama họp báo lần cuối trước khi mãn nhiệm vào ngày 20/1. (Ảnh: News.cn)


Lời khuyên cho người kế nhiệm

Trong cuộc họp báo, khi được hỏi về kế hoạch sau khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết: “Tôi sẽ muốn viết lách một chút. Tôi muốn dành thời gian quý báu cho các con gái”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục lên tiếng về các vấn đề trong nước, đặc biệt là khi các “giá trị cốt lõi” của nước Mỹ bị đe dọa. “Có một sự khác biệt giữa hoạt động chính trị bình thường với một số vấn đề mà tôi nghĩ rằng nguyên tắc cốt lõi của chúng ta có thể bị đe doạ”, ông Obama nói.

Ông cũng chia sẻ việc đã dành những lời khuyên tốt nhất cho người kế nhiệm Donald Trump. “Tôi đã nói với ông ấy rằng đây là một công việc rất quan trọng không thể một mình gánh vác mà phải dựa vào một đội ngũ”.Tổng thống Obama cũng cảnh báo ông Trump cân nhắc kỹ các quyết định về chính sách đối ngoại, như việc di dời đại sứ quán Mỹ ở Israel đến Jerusalem.

Khi được hỏi về việc người kế nhiệm Donald Trump có xu hướng cải thiện quan hệ với Nga, Tổng thống Obama không chỉ trích người kế nhiệm, nhưng nhắc nhở rằng đề nghị của chính ông dành cho Nga đã thất bại bởi “chính sách đối đầu” của Moscow. Ông khuyên ông Trump nên tách bạch giữa vấn đề hạt nhân với dỡ bỏ trừng phạt. Trước đó, Tổng thống đắc cử Trump để ngỏ khả năng dỡ các lệnh trừng phạt với Nga nếu Nga chấp thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân, tuy nhiên, Moscow đã tỏ ra khá lạnh nhạt với đề nghị này và tuyên bố sẽ chưa cân nhắc khi ông Trump chưa nhậm chức.

“Chúng ta rồi sẽ ổn”

Ông Obama kết thúc cuộc họp báo bằng việc truyền hy vọng cho người Mỹ: “Tôi tin rằng chúng ta rồi sẽ ổn. Chúng ta phải nỗ lực vì điều đó, đấu tranh vì nó, đừng coi đó là điều hiển nhiên. Tôi biết các bạn (truyền thông) sẽ giúp chúng tôi làm điều đó”.

Tổng thống sắp mãn nhiệm cũng nói thêm: “Tôi tin vào đất nước này. Tôi tin vào người Mỹ… Tôi tin rằng, cuối cùng nếu chúng ta nỗ lực và nếu chúng ta tin tưởng vào chính mình thì thế giới sẽ dần tốt đẹp lên. Đó cũng là điều mà tôi nỗ lực trong suốt nhiệm kỳ tổng thống”.

Đây là cuộc họp báo cuối cùng của ông Obama trước khi ông rời Nhà Trắng vào ngày 20/1 để nhường quyền điều hành cho người kế nhiệm Donald Trump. Tỷ lệ ủng hộ ông Obama những ngày cuối cùng nhiệm kỳ hiện đạt kỷ lục 60% theo khảo sát của CNN/ORC.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm