| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Philippines tuyên bố 'cự tuyệt' vũ khí Mỹ

Thứ Bảy 12/01/2019 , 09:01 (GMT+7)

Tổng thống Philippines tuyên bố chính quyền của ông sẽ không mua thêm bất kỳ vũ khí nào của Mỹ sau khi Washington dọa sẽ áp lệnh trừng phạt đối với những nước mua trang thiết bị quân sự từ Nga.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu trước các binh sĩ hôm 11/1 tại tỉnh Bulacan, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết ông không đồng ý tiếp tục mua vũ khí từ Mỹ vì chính quyền Tổng thống Donald Trump dọa sẽ áp lệnh trừng phạt với những nước mua trang thiết bị quân sự từ Nga. Ngoài ra, ông Duterte cũng chỉ trích việc Mỹ phản đối Philippines có giao dịch với Trung Quốc và lên án Manila về chiến dịch chống ma túy đẫm máu.

"Nếu chúng ta mua (vũ khí) từ Trung Quốc hoặc Nga, chúng ta sẽ bị liệt vào danh sách cấm vận, chúng ta không thể giao thương với Nga. Do vậy, đừng kỳ vọng tôi sẽ mua vũ khí từ Mỹ", Tổng thống Duterte nói.

Theo nhà lãnh đạo Philippines, chính quyền của ông sẽ thay thế việc mua vũ khí từ Mỹ, một đồng minh chính trị và quân sự truyền thống của Manila, bằng những trang thiết bị quân sự không chỉ từ Nga, mà còn từ Hàn Quốc và Israel - nơi ông Duterte đến thăm năm 2018.

Phát biểu của Tổng thống Duterte được đưa ra chỉ một tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana thông báo nước này muốn mua 16 máy bay trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất trị giá 240 triệu USD, thay vì mua trực thăng rẻ hơn của Nga để tránh các lệnh trừng phạt của Washington.

Philippines đang lên kế hoạch chi khoảng 5,6 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để cải thiện năng lực phòng vệ của nước này. Năm ngoái, Philippines đã mua các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc, tàu hậu cần từ Indonesia và xe bọc thép từ Israel.

Một thỏa thuận quân sự do Philippines và Mỹ đàm phán năm ngoái đã bị chặn lại tại Quốc hội Mỹ sau khi một số nghị sĩ từ chối thông qua thỏa thuận này với cáo buộc Philippines vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động. Cuộc chiến gây tranh cãi này khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Philippines.

Tháng 8/2017, Tổng thống Donald Trump đã ký luật áp lệnh trừng phạt mới với những quốc gia và thực thể có giao dịch với các cơ quan tình báo và quốc phòng Nga.

Tháng 8/2018, một quan chức quốc phòng Mỹ cảnh báo Philippines về việc mua vũ khí từ Nga, cho rằng động thái này của Manila "không giúp ích cho quan hệ đồng minh" giữa hai nước.

"Khi các vị mua các hệ thống vũ khí, đặc biệt là những hệ thống quan trọng, các vị không chỉ mua năng lực (phòng thủ), mà còn đang đầu tư vào một mối quan hệ", Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Các vấn đề An ninh Thái Bình Dương Randall Schriver nói.

Trong một động thái được cho là gây tổn hại cho mối quan hệ song phương Mỹ - Philippines, Manila đã kêu gọi xem xét lại Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT), một thỏa thuận liên minh lâu đời giữa Washington và Manila và được xem là nền tảng cho quan hệ chiến lược giữa hai bên.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, cựu tùy viện quốc phòng Philippines tại Washington, đang dẫn đầu nỗ lực kêu gọi đánh giá lại một trong những hiệp ước tạo nên mối quan hệ đồng minh lâu đời nhất ở châu Á. Giới quan sát nhận định hiệp ước MDT nếu bị hủy bỏ sẽ có tác động rất lớn đến tình hình an ninh khu vực, bao gồm tranh chấp trên Biển Đông.

(Theo Philstar, Atimes, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm