| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson

Thứ Ba 13/03/2018 , 21:00 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump hôm nay 13/3 đã bất ngờ thông báo Giám đốc CIA Mike Pompeo sẽ thay thế ông Rex Tillerson làm ngoại trưởng Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: Reuters)

“Mike Pompeo, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), sẽ trở thành Ngoại trưởng mới của chúng ta. Ông ấy sẽ đảm nhiệm một công việc tuyệt vời!”, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay 13/3, đồng thời gửi lời cảm ơn tới đương kim Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

“Cảm ơn Rex Tillerson vì sự cống hiến của ông ấy. Gina Haspel sẽ trở thành Giám đốc CIA mới và là người phụ nữ đầu tiên được chọn vào vị trí này. Chúc mừng tất cả!”, ông Trump viết tiếp.

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị ông Tillerson thôi chức Ngoại trưởng từ ngày 9/3, tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ không muốn công bố thông tin này khi ông Tillerson vẫn đang công tác ở châu Phi.

Theo lời quan chức trên, Tổng thống Trump làm việc rất ăn ý với ông Pompeo - cựu nghị sĩ bang Kansas và là người rất trung thành với chính quyền Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng muốn đưa ông Pompeo vào vị trí ngoại trưởng trước khi Washington bắt đầu các cuộc đối thoại với Triều Tiên cũng như các cuộc đàm phán thương mại.

Ông Mike Pompeo rời vị trí giám đốc CIA để đảm nhận cương vị ngoại trưởng (Ảnh: Getty)

Theo RT, đây là sự thay đổi nhân sự lớn trong nội các của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Ngoại trưởng Tillerson đã cắt ngắn chuyến công tác tới châu Phi sớm một ngày so với dự kiến để trở về thủ đô Washington. Động thái này của ông Tillerson được cho là nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Reuters, những đồn đoán về sự ra đi của ông Tillerson bắt đầu rộ lên từ tháng 10 năm ngoái khi xuất hiện một số thông tin về mối quan hệ rạn nứt giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Tillerson. Ông Tillerson, 65 tuổi, từng rời bỏ vị trí lãnh đạo tập đoàn dầu khí Exxon Mobil để gia nhập chính quyền Trump.

Bà Gina Haspel từng giữ chức Phó Giám đốc CIA. Sau thông báo bổ nhiệm của Tổng thống Trump, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan tình báo hàng đầu của Mỹ.

Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Tillerson được cho là bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thỏa thuận hạt nhân Iran, cuộc đối đầu với Triều Tiên và xung đột giữa các đồng minh Ả-rập.

Ông Tillerson được cho là từng mô tả Tổng thống Trump là “người khờ dại”, trong khi nhà lãnh đạo Mỹ từng công khai chỉ trích ông Tillerson “lãng phí thời gian” vào việc đạt được thỏa thuận ngoại giao với Triều Tiên.

Trong khi đó, Giám đốc CIA Pompeo là quan chức tạo ấn tượng tốt với Tổng thống Trump trong các cuộc họp trao đổi thông tin tình báo hàng ngày và trở thành cố vấn chính sách đáng tin cậy của nhà lãnh đạo Mỹ trong cả các vấn đề nằm ngoài phạm vi của CIA như chăm sóc y tế.

(Theo RT, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm