| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Ukraine đồng ý đình chiến lâu dài ở miền Đông

Thứ Tư 03/09/2014 , 15:34 (GMT+7)

Điện Kremlin tỏ ra khá thận trọng. Phát ngôn viên tổng thống Nga nắn nót từng câu từng chữ: "Putin và Poroshenko không nhất trí về việc đình chiến ở Ukraine bởi vì Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột này, họ chỉ thảo luận về cách thức để chấm dứt xung đột", RIA Novosti cho biết./ Putin và Poroshenko điện đàm trực tiếp, quan điểm đã gần nhau

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Petro Poroshenko đã đồng ý đình chiến lâu dài ở miền Đông. Quyết định của ông Poroshenko được đưa ra sau khi ông có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, Điện Kremlin đã tỏ ra khá thận trọng với thông tin này. Phát ngôn viên tổng thống, ông Dmitry Peskov nắn nót từng câu từng chữ rằng: "Putin và Poroshenko không nhất trí về việc đình chiến ở Ukraine bởi vì Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột này, họ chỉ thảo luận về cách thức để chấm dứt xung đột", RIA Novosti cho biết.

"Sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau đã đạt được (giữa hai nhà lãnh đạo) và có sự nhất trí thực hiện các bước để đi đến hòa bình", thông báo trên trang web của Tổng thống Ukraine viết.

Trước đó, sáng 3/9, Itar-Tass dẫn thông báo của phát ngôn viên tổng thống Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm trực tiếp với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko.

Trang web của Tổng thống Ukraine cho biết cuộc điện đàm diễn ra sáng 3/9. "Hai nhà lãnh đạo thảo luận về tình hình quân sự tại Ukraine và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở đây", theo lời ông Peskov.

Ông này cho biết, quan điểm của ông Putin về các giải pháp ưu tiên nhằm chấm dứt đổ máu tại khu vực đông nam Ukraine, các cách khả dĩ nhất vào thời điểm này để có thể thoát khỏi tình trạng khủng hoảng phần lớn trùng hợp với suy nghĩ của ông Poroshenko.

Tuyên bố đồng ý đình chiến lâu dài là một điều khá bất ngờ khi chỉ trong vài ba ngày trước đó, các quan chức chính phủ Ukraine liên tục tố cáo Nga đã "xâm lược", mở rộng chiến trường sang Ukraine ở mức độ chiến tranh giữa hai nhà nước.

Nó được thông báo tại thời điểm 1 ngày trước hội nghị thượng đỉnh của khối NATO tại Xứ Wales mà nội dung là "vạch ra các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn trước sự đe dọa từ Nga", theo Kyiv Post.

Kể từ khi chiến sự nổ ra trên diện rộng ở miền đông Ukraine, hai Tổng thống Nga và Ukraine mới chỉ gặp nhau để thảo luận thực sự có 1 lần bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh thuế quan tại Minsk, Belarus hôm 27/8. Cuộc gặp kín kéo dài 2 tiếng nhưng không có kết quả cụ thể nào để tháo gỡ cho tình hình miền đông. Hai ông cũng có nhiều lần điện thoại để trao đổi quan điểm nhưng nội dung không được tiết lộ.

Theo ông Peskov, hiện chưa có kế hoạch sắp xếp để hai nhà lãnh đạo gặp lại nhau.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm