| Hotline: 0983.970.780

Nga hy vọng Mỹ sẽ lộ rõ quan điểm khi ông Poroshenko đến Washington

Thứ Tư 03/09/2014 , 09:03 (GMT+7)

Nga cho rằng động thái gia nhập NATO của Ukraine là chủ trương phá vỡ những nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở miền đông nước này và kêu gọi Washington dùng ảnh hưởng của mình để “nói lý” với Kiev.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tin rằng chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tới Mỹ sẽ giúp làm rõ quan điểm của Washington về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Ria Novosti của Nga dẫn lời hôm thứ Ba ngày 2/9.

“Theo công bố, ngày 18/9 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có kế hoạch thăm Mỹ và rất có thể đây sẽ là cơ hội tốt để làm rõ mọi chuyện liên quan đến việc Mỹ có lợi hay không có lợi trong việc giải quyết tình hình chính trị ở Ukraine,” ông Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Tunisia Mongi Hamdi.

Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà trắng vào ngày 18/9 tại Nhà Trắng để thảo luận về tình hình ở đông nam Ukraine, theo một tuyên bố đăng tải trên website chính thức của Nhà Trắng và chuyến thăm sẽ nhấn mạnh đến cam kết của Mỹ ủng hộ Ukraine.

Newsweek của Mỹ ngày 2/9 đưa tin, Nga cho rằng động thái gia nhập NATO của Ukraine là chủ trương phá vỡ những nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở miền đông nước này và kêu gọi Washington dùng ảnh hưởng của mình để “nói lý” với Kiev.

Báo này trích lời ông Lavrov: “Phe chủ hoà đã cố gắng và vẫn đang cố gắng thúc đẩy giải quyết qua con đường chính trị, đàm phán mọi vấn đề căn bản của người Ukraine trong khi đó ở Kiev, phe chủ chiến đang có những bước đi rõ ràng nhằm phá vỡ những nỗ lực này. Sự hậu thuẫn nhằm tăng cường cho phe chủ chiến ở Kiev đang được tích cực thúc đẩy và khuấy động lên bởi Washington và một số thủ đô ở châu Âu. Điều tối quan trọng là cần phải nói lý cho phe chủ chiến ở Kiev hiểu, mà phần nhiều chỉ có Mỹ mới có thể làm được điều này”.

“Mỹ và EU nên hỗ trợ cho tiến trình đã khởi động ở Minsk, Belarus nhằm tìm ra một sự thoả hiệp để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine”, ông Lavrov liên hệ đến cuộc đàm phán của Nhóm Liên lạc về hoà giải ở Ukraine Nga, bao gồm Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), chính quyền Kiev và các quan chức phe nổi dậy Belarus hôm thứ Hai, 1/9, Ria Novosti dẫn lời ông Lavov.

“Các đại diện của DPR và LPR (Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Cộng hoà Nhân dân Luhansk) đã nói trong cuộc gặp này rằng nếu các nước cộng hoà tự xưng này nhận được một số cam kết nào đó về mặt lập pháp cho một quy chế  đặc biệt dành cho họ, thì họ sẽ dùng mọi nỗ lực để “cứu lấy một không gian kinh tế, văn hoá, chính trị đơn nhất cho Ukraine và một không gian tổng thể cho nền văn minh Nga - Ukraine”.

“Việc họ gặp nhau như vậy là rất quan trọng. Sẽ có thêm các cuộc đàm phán tiếp vào thứ Sáu, 5/9”, Newsweek dẫn lời Ngoại trưởng Nga. Ông hy vọng những cuộc đàm phán tại Minsk sẽ là điển hình cho hướng đi tìm một giải pháp thông qua thoả hiệp, không phải là “áp đặt quan điểm của một bên”.

Trước đó vào tháng 7, các nhà trung gian hoà giải quốc tế đã gặp các đại diện của phe ủng hộ độc lập từ miền đông Ukraine tại Minsk để thảo luận các bước tiếp theo nhằm chấm dứt tình trạng khủng hoảng tiếp diễn ở nước này.

Kiev phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở các vùng Luhansk và Donetsk nằm ở đông nam Ukraine từ giữa tháng 4 nhằm đàn áp những người ủng hộ độc lập không chịu thừa nhận chính phủ mới ở Kiev sau cuộc đảo chính tháng 2.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm