| Hotline: 0983.970.780

Tour Triển lãm toàn cầu của Bayer đến TPHCM

Thứ Tư 13/11/2013 , 10:24 (GMT+7)

Tập đoàn Bayer (Đức) chính thức khai mạc chương trình triển lãm vòng quanh thế giới tại 30 địa điểm ở khắp các châu lục, trong đó TPHCM vinh dự là một trong những điểm đến của tour triển lãm này.

Với mong muốn mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm cách Bayer đã và đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người như thế nào trên toàn thế giới nhân kỷ niệm 150 năm thành lập, sáng 11/11, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TPHCM, Tập đoàn Bayer (Đức) chính thức khai mạc chương trình triển lãm vòng quanh thế giới tại 30 địa điểm ở khắp các châu lục, trong đó TPHCM vinh dự là một trong những điểm đến của tour triển lãm này.

Tại lễ khai mạc, Bayer Việt Nam công bố việc Quỹ Bayer Cares Foundation tài trợ 14.586 euro (tương đương 423 triệu đồng) cho ba dự án thiện nguyện của nhân viên Bayer Việt Nam.


Ông David J. Champion, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc tour Triển lãm toàn cầu

“Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 150 năm Bayer, vì vậy chúng tôi đặc biệt mong muốn thể hiện tinh thần thiện nguyện của nhân viên Bayer Việt Nam cũng như những đóng góp thiết thực của họ cho cộng đồng địa phương,” ông David J. Champion, Tổng Giám đốc Bayer Việt Nam cho biết.

Số tiền này được trao cho dự án của chị Đặng Thị Hạnh, Bayer HealthCare - Nhánh thuốc thú y; chị Ngô Thị Ngọc Trinh, Bayer HealthCare - Nhánh dược phẩm và chị Thái Thị Diễm My, Nhánh Bayer CropScience.

Họ là chủ nhân của ba dự án lần lượt mang tên “Sữa và bánh mì mềm cho bệnh nhân ung thư vòm họng tại bệnh viện Ung bướu, TPHCM”; “Chẩn đoán và Kiểm soát bước đầu tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở một số tỉnh vùng sâu vùng xa miền Nam” và “Thùng chứa nước cho đồng bào nghèo ở tỉnh Đắk Lắk”.

Đây là ba trong số 150 tấm gương nhân viên thiện nguyện của Bayer toàn cầu, được tôn vinh với những đóng góp tích cực nhằm cải thiện cuộc sống của cộng đồng xung quanh nơi Bayer hoạt động.

Để thiết thực kỷ niệm 150 năm thành lập Tập đoàn, Bayer triển khai chương trình tìm kiếm 150 tấm gương thiện nguyện từ các nhân viên đang làm việc tại Bayer hoặc đã nghỉ hưu. Mục đích của chương trình nhằm tìm được 150 dự án xã hội giúp cải thiện cuộc sống của cộng đồng địa phương trên toàn cầu.

Đáp lại lời kêu gọi này, Quỹ Bayer Cares Foundation, một Quỹ Xã hội của Tập đoàn Bayer, đã nhận được hồ sơ xin tài trợ từ 620 nhân viên và người đã nghỉ hưu từ 62 quốc gia. Ban Giám khảo đã bình chọn và tài trợ hơn 600.000 euro cho 150 dự án của 51 quốc gia, trong đó Việt Nam có 3 dự án như nêu trên.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm