| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Thưởng Tết cao nhất đến 389 triệu đồng

Thứ Sáu 08/01/2010 , 09:04 (GMT+7)

Mức thưởng trên thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở lĩnh vực khách sạn...

Theo công bố chính thức chiều 7/1 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, mức thưởng Tết năm 2010 cao nhất là 389 triệu đồng/người, thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở lĩnh vực khách sạn đóng trên địa bàn.

Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất là 900.000 đồng/người thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Cả hai loại hình doanh nghiệp trên đều nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, mức tiền lương năm 2009 cao nhất là 208 triệu đồng/người/tháng và thấp nhất là 1,65 triệu đồng/người/tháng đều thuộc khối doanh nghiệp vốn FDI.

Mức lương cao nhất ở khối doanh nghiệp Nhà nước là 77 triệu đồng/người/tháng. Mức thưởng Tết cao nhất là 209 triệu đồng/người và thấp nhất là 1,2 triệu/người, đều ở các doanh nghiệp vốn FDI.

Lĩnh vực xây dựng, khách sạn, dầu khí, kinh doanh vàng có mức lương, thưởng cao nhất; trong khi các ngành sản xuất quy mô vừa và nhỏ, may mặc, vệ sinh môi trường lại có mức lương, thưởng thấp nhất.

Trung bình người lao động được thưởng Tết 1 tháng lương. Mức lương thấp nhất tính trên toàn bộ các loại hình doanh nghiệp là 1,072 triệu đồng/người/tháng (thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước).

Thời gian phát thưởng Tết cho người lao động sẽ được doanh nghiệp thực hiện từ 5/2 - 12/2, thời gian nghỉ Tết trung bình từ 7-10 ngày.

Ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhìn nhận nhìn chung, giá trị mức lương và thưởng Tết năm nay không cao hơn nhiều so với năm ngoái.

Theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trước ngày 25/12/2009 doanh nghiệp phải công bố lương thưởng về các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương, để tổng hợp và báo cáo lên Bộ.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vì sợ phải minh bạch tài chính nên đã chậm trễ, dây dưa, thậm chí cố tình che giấu. Do vậy, cần thiết phải có những biện pháp hợp lý và đủ mạnh để doanh nghiệp tự giác bảo đảm việc công khai tiền lương, tiền thưởng cho người lao động.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tiền lương và thu nhập của người lao động vẫn tăng hơn so với năm 2008. Cụ thể, khối doanh nghiệp Nhà nước tăng 26,5%; doanh nghiệp dân doanh tăng 46%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 26,6%.

Năm nay, mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người, cao nhất là hơn 116 triệu đồng/người, đều thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm