| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM có nhiều dự án vào chung kết nhất tại cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp

Chủ Nhật 25/09/2022 , 21:45 (GMT+7)

Sau 2 ngày thi, 11 dự án khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ chiến thắng vào vòng trong, nâng tổng số dự án tranh tài ở vòng chung kết lên 30.

Dự án ống hút, bún gạo Ohuga của Trương Thị Hồng Hà là sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu tiêu dùng. Đặc biệt, nguyên liệu sản xuất hoàn toàn từ tự nhiên, an toàn cho sức khoẻ con người, thân thiện với môi trường và tự phân hủy nhanh sau khi sử dụng. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Dự án ống hút, bún gạo Ohuga của Trương Thị Hồng Hà là sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu tiêu dùng. Đặc biệt, nguyên liệu sản xuất hoàn toàn từ tự nhiên, an toàn cho sức khoẻ con người, thân thiện với môi trường và tự phân hủy nhanh sau khi sử dụng. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tại vòng bán kết 3 diễn ra trong hai ngày 24&25/9, Ban giám khảo đã chọn ra 11 dự án trong tổng số 33 dự án. Trong đó, TP.HCM giành được 4 suất đi tiếp, trở thành địa phương có số lượng góp mặt nhiều nhất tại chung kết gồm Xốt gia vị hoàn chỉnh Tri Kien Spices; Sữa chua sấy đông khô Yobite; Cơm cháy đặc sản Smile; Các sản phẩm ống hút, bún gạo Ohuga.

Tiếp đến là tỉnh Bình Thuận có 2 dự án vào chung kết: Nước ép thanh long Bảo Long; Rượu trái cây lên men – Laruvie. Các dự án còn lại thuộc về Nghệ An: Bột rửa rau Kochu, Phú Yên: Vòng đời các sản phẩm từ cây sen, Hậu Giang: Sản phẩm thịt thực vật từ mít, Lâm Đồng: Nhà của Thời Thanh Xuân và Quảng Ngãi: Sản phẩm nước rong biển Seri Choice.

Ông Trần Anh Tuấn, Viện phó Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo 3AI cho biết, qua phần thuyết trình, các giám khảo hiểu rõ được mục tiêu của từng dự án sẽ đi đến đâu và sẽ thành công đến đâu…, giúp định hướng để các dự án phát triển hơn.

"Trong hệ sinh thái khởi nghiệp, tỷ lệ thất bại cao hơn thành công. Cuộc thi là thao trường để các bạn tập dượt, ban giám khảo giúp các dự án nhìn nhận về ý tưởng đúng, giải pháp đúng, sản phẩm đúng, mô hình kinh doanh đúng để thu hút, tính khả thi và bền vững”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, qua cuộc thi điều quan trọng là các dự án nhận ra được các giá trị để phát triển. Đồng thời, tìm ra giải pháp về thị trường. "Tôi thích nhất các mô hình có tác động xã hội, phù hợp với xu thế thời đại như dự án ngôi nhà thanh xuân, đạm thực vật – chao, ống hút gạo, chế phẩm sinh học, kem chay, tưới tiêu biến đổi khí hậu, mít thịt chay, nước mắm điều”, ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa và thành công, theo ông Tuấn, cần có thời gian để chứng minh. Có nhiều mô hình kinh doanh còn hạn chế nhưng có thể nâng cấp. Nhiều dự án đang làm sản phẩm mẫu nhưng ở phần thi "bán hàng" tại Phiên chợ Xanh vào sáng 25/9, rất ít dự án sử dụng bảng câu hỏi để thu thập dự liệu, đánh giá của khách hàng, thăm dò thị trường. 

Vào 2 ngày 15-16/10 tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, 30 dự án sẽ chính thức bước vào vòng Chung kết cuộc thi "Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp – đổi mới sáng tạo" lần 8. 

Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp – đổi mới sáng tạo” lần 8 năm 2022 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên Việt Nam trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển tài nguyên bản địa.

Cuộc thi được phát động vào tháng 6/2022 đã thu hút được đông đảo thanh niên Việt Nam hưởng ứng tham gia. Sau hơn 3 tháng nhận bài thi, có 163 dự án đại diện cho 40 tỉnh thành đăng ký, nộp đề cương tham gia. Ở vòng sơ khảo, Ban giám khảo đã chọn ra 88 dự án tốt nhất, đại diện cho 32 tỉnh, thành tham gia Vòng thi Bán kết, tổ chức tại 3 khu vực là An Giang, Hà Nội và TP.HCM.

Một số hình ảnh tại buổi thi "bán hàng" Vòng Bán kết 3 tại Phiên chợ Xanh (khuôn viên Trung tâm Xúc tiến nông nghiệp - Văn phòng Bộ NN-PTNT, số 135A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3) sáng 25/9:

Dự án Vòng đời các sản phẩm từ cây Sen của Lương Việt Chương (Phú Yên) được nhiều người tiêu dùng TP.HCM thích thú lựa chọn tại Phiên Chợ Xanh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Dự án Vòng đời các sản phẩm từ cây Sen của Lương Việt Chương (Phú Yên) được nhiều người tiêu dùng TP.HCM thích thú lựa chọn tại Phiên Chợ Xanh. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Dự án Sữa chua sấy đông khô Yobite của Nguyễn Trường Thịnh (TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Dự án Sữa chua sấy đông khô Yobite của Nguyễn Trường Thịnh (TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Người tiêu dùng TP.HCM thưởng thức nước ép thanh long thuộc Dự án Nước ép thanh long Bảo Long của Trần Thị Kim Lĩnh (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Người tiêu dùng TP.HCM thưởng thức nước ép thanh long thuộc Dự án Nước ép thanh long Bảo Long của Trần Thị Kim Lĩnh (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Tri Kien Spices của Dương Ngọc Văn Long (TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Xốt Gia Vị Hoàn Chỉnh Tri Kien Spices của Dương Ngọc Văn Long (TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Rượu trái cây lên men – LARUVIE của Hồ Duy Khánh (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Rượu trái cây lên men – LARUVIE của Hồ Duy Khánh (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Dự án 'Sản phẩm thay thế thịt thực vật từ mít' của Cao Thị Cẩm Nhung ở Hậu Giang đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng đa dạng về ăn chay, ăn kiêng linh hoạt với nhiều chủng loại, tạo ra các sản phẩm ngon, dinh dưỡng, giá cả hợp lý. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Dự án “Sản phẩm thay thế thịt thực vật từ mít” của Cao Thị Cẩm Nhung ở Hậu Giang đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng đa dạng về ăn chay, ăn kiêng linh hoạt với nhiều chủng loại, tạo ra các sản phẩm ngon, dinh dưỡng, giá cả hợp lý. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Xem thêm
Những thực phẩm hàng đầu Hà Nội tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024

Sở NN-PTNT Hà Nội phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia sẽ tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024 tại Sydney.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hỗ trợ sinh kế và 12.000 vịt giống giúp nông dân thoát nghèo

THANH HÓA Ngày 16/5, tại Thường Xuân, Tập đoàn Mavin phối hợp với tổ chức World Vision trao tặng 12.000 vịt giống trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ sinh kế giai đoạn 2022 - 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.