| Hotline: 0983.970.780

Tình hình COVID-19 tại Việt Nam

TP.HCM: Đường thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức bị phong tỏa

Thứ Năm 30/07/2020 , 20:33 (GMT+7)

Vì nghi có ca nhiễm Covid-19, đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM đã bị phong tỏa để thực hiện các bước điều tra, khử trùng.

Con đường đang bị phong tỏa để khử trùng

Con đường đang bị phong tỏa để khử trùng

Tối 30/7, lãnh đạo Phòng y tế quận Thủ Đức xác nhận đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng quận, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) TP.HCM phong tỏa đường số 10 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) để điều tra dịch tễ do liên quan đến một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 cư ngụ ở đây.

Theo ghi nhận, đường số 10, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức rất đông lực lượng chức năng bao gồm công an phường, dân quân tự vệ, nhân viên y tế... phong tỏa tuyến đường trên do có ca nghi nhiễm COVID-19.

Người dân không được ra vào khu vực trên. Các nhân viên y tế của Trung tâm y tế quận Thủ Đức, TP.HCM túc trực phía ngoài.

Theo lãnh đạo Phòng y tế quận Thủ Đức, bệnh nhân từng có thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó tự bắt xe về điều trị tại khoa nội thần kinh của một bệnh viện lớn ở TP.HCM vào ngày 22/7.

Từ ngày 23/7, bệnh nhân tự bắt xe Grab về nhà trên đường số 10 tự cách ly.

Tối 29/7, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly của quận để cách ly. Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả cuối cùng từ Viện Pasteur (Bộ Y tế).

TH

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.