| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM ghi nhận thêm 9 ổ dịch sốt xuất huyết

Thứ Hai 25/05/2020 , 19:43 (GMT+7)

TP.HCM bắt đầu bước vào mùa mưa, là thời điểm có nguy cơ bùng phát các ổ dịch sốt xuất huyết, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, chỉ tính riêng trong tuần 21 của năm 2020, toàn thành phố ghi nhận 9 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 9 phường, xã thuộc 6/24 quận, huyện (giảm 3 ổ dịch mới so với tuần 20).

Trong đó, ghi nhận 113 ca bệnh (gồm 72 ca nội trú và 41 ca ngoại trú), số ca mắc trong tuần giảm 9,4% so với trung bình 4 tuần trước (125 ca).

Từ đầu năm đến nay, ngành y tế TP.HCM ghi nhận 6.893 ca sốt xuất huyết, giảm 69,7% so với cùng kỳ năm 2019 và không có ca tử vong. Đặc biệt, số ca mắc trong tuần ở quận 3, 6, 9, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp tăng nhẹ so với trung bình 4 tuần trước.

Trước tình hình của dịch bệnh, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã xử lý phun hóa chất 19 ổ dịch, và những nơi có nguy cơ cao, có mật độ muỗi, chỉ số bọ gậy lớn, khu vực có bệnh nhân để không có ổ dịch trên diện rộng và không lây lan ra cộng đồng.

Thời gian tới, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các địa phương tập trung điều tra ca bệnh, xác định ổ dịch hàng ngày để có chỉ định xử lý kịp thời và đúng hướng dẫn chuyên môn. Đồng thời, chủ động giám sát các cơ sở giáo dục, ký túc xá trên địa bàn, xử lý điểm nguy cơ, truyền thông lồng ghép phòng chống sốt xuất huyết và Covid-19.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, dịch sốt xuất huyết luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bệnh bất kỳ lúc nào trong năm.

Trong bối cảnh dịch bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc trị, chưa có vắc xin phòng ngừa, bác sĩ Dũng khuyến cáo, người dân cần chủ động, tự phòng tránh những rủi ro về sức khỏe cho bản thân, gia đình cũng như cộng đồng như diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi và từ đó sẽ không có sốt xuất huyết.

Trong trường hợp sốt từ 3 ngày trở lên, người bệnh phải nghĩ ngay đến khả năng sốt xuất huyết và cần đi khám tại các cơ sở y tế để xác định bệnh và có phương án điều trị kịp thời, tránh những biến chứng xảy ra.

Sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, do muỗi vằn Aedes egypti đốt, truyền virus từ người bệnh sang người lành và hiện chưa có vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết. Bệnh lưu hành hàng năm tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng trên 100.000 trường hợp mắc.

Xem thêm
Tưởng bị say, không ngờ mắc ung thư hiếm gặp

Bàn chân phải của Jade Collett đột ngột bị cong, sau buổi vui chơi với bạn bè khiến cô không thể tự đi lại nhiều ngày sau đó.

Nguyên nhân gây bệnh tim mạch và cách phòng ngừa hiệu quả

Bệnh tim mạch là một trong những bệnh nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao. Cùng tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch.

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

Ăn băp cải giúp phòng ngừa ung thư

Ăn băp cải giúp phòng ngừa ung thư: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trong thành phần của rau bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp phòng ngừa ung thư.

Bình luận mới nhất