| Hotline: 0983.970.780

Trại sáng tác văn học về hình tượng chiến sĩ công an

Thứ Sáu 12/04/2024 , 19:45 (GMT+7)

Trại sáng tác ‘Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp, vừa khai mạc chiều 12/4 tại Vũng Tàu.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu chào mừng trại sáng tác.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu chào mừng trại sáng tác.

Trại sáng tác tại Vũng Tàu quy tụ 35 tác giả trong và ngoài lực lượng công an ở các tỉnh phía Nam. Trại sáng tác nhằm trợ lực các tác giả hoàn thiện tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 5 (giai đoạn 2022 - 2025).

Sau cuộc thi đầu tiên được phát động từ năm 1999, đến nay đã có 4 cuộc thi văn học “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” được tổ chức thành công, mà kết quả cụ thể là nhiều tác phẩm tạo ấn tượng mạnh mẽ cho độc giả như “Đêm yên tĩnh” của Hữu Mai, “Yêu tinh” của Hồ Phương, “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” của Nguyễn Thị Ngọc Hải, “Một thế giới không có đàn bà” của Bùi Anh Tấn…

Trong cuộc thi lần thứ 5, Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà văn có được tác phẩm ưng ý. Tháng 4/2023, trại sáng tác thứ nhất được tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh đã tiếp nhận được nhiều bản thảo dự thi. Trại sáng tác thứ hai tại thành phố Vũng Tàu này là một hoạt động tiếp nối nhằm mục đích tạo ra môi trường sáng tác chuyên nghiệp cho các tác giả.

Cuộc thi văn học “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” chủ trương viết về những chiến công của lực lượng công an nhân dân từ ngày đầu thành lập đến nay, phản ánh hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phản ánh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Trong đó phản ánh đậm nét công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay.

Nhà văn Nguyễn Trí đoạt nhiều giải thưởng văn học trong vài năm gần đây.

Nhà văn Nguyễn Trí đoạt nhiều giải thưởng văn học trong vài năm gần đây.

Đại tá Trần Công Kiều, Giám đốc Nhà xuất bản Công An Nhân Dân cho rằng: “Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội đang nảy sinh nhiều vấn đề mới, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới với những phương thức mới vô cùng tinh vi, đòi hỏi lực lượng công an phải đổi mới, tinh nhuệ, hiện đại hơn để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, bối cảnh mới cũng đem đến cho văn học nhiều chất liệu đáng quý, là cơ hội và cũng là thử thách đối với văn học”.

Bên cạnh những nhà văn quen thuộc như Nguyễn Minh Ngọc, Lại Văn Long, Trầm Hương, Trần Ngọc Trác, Nguyễn Trí, Nguyễn Hiệp, Kim Quyên, Nguyễn Khắc Đức… trại sáng tác Vũng Tàu cũng có sự góp mặt của nhiều cây bút trẻ như Võ Chí Nhất, Võ Đăng Khoa, Lê Vi Thủy, Trần Ngọc Mai, Lê Thị Kim Sơn, Phan Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Thúy…

Tác giả trẻ Võ Đăng Khoa sinh năm 2001.

Tác giả trẻ Võ Đăng Khoa sinh năm 2001.

Các tác giả dự trại sáng tác Vũng Tàu đều đã có đề cương bản thảo hoặc có tác phẩm đang hoàn thiện. Đồng thời trong lễ khai mạc cũng có thêm một số nhà văn tham dự và đăng ký đề tài dự thi.

Cuộc thi văn học “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” có hạn cuối nhận tác phẩm dự thi là ngày 15/4/2025. Giải thưởng cao nhất cho thể loại tiểu thuyết là 50 triệu đồng, giải thưởng cao nhất cho thể loại truyện và ký là 40 triệu đồng.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm