| Hotline: 0983.970.780

Trạm Thiên Cung 1 rơi xuống Nam Thái Bình Dương

Thứ Ba 03/04/2018 , 08:26 (GMT+7)

Ngày 2/4, AFP đưa tin trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc đã bốc cháy khi tiến vào bầu khí quyển trái đất trước khi rơi xuống vùng biển Nam Thái Bình Dương.

Hình ảnh Thiên Cung ngoài không gian năm 2012

Giới chức Trung Quốc cho biết Thiên Cung 1 đã bị thiêu gần cháy rụi khi vào tới bầu khí quyển trái đất, và rơi xuống vùng Nam Thái Bình Dương vào khoảng 8h15 (giờ Bắc Kinh) ngày 2/4.

Phát ngôn viên nhà nước Trung Quốc Cảnh Sảng nói, nước này đã thông báo với Liên Hợp Quốc. Ông Cảnh đồng thời nói không phát hiện tổn hại nào đối với mặt đất do Thiên Cung 1 gây ra.

Thiên Cung 1 được Trung Quốc phóng lên vào ngày 29/9/2011. Nó từng tiếp 2 phi hành gia và kết nối thành công với 3 tàu vũ trụ Trung Quốc. Tuy nhiên tới năm 2016, giới chức Trung Quốc thông báo Thiên Cung 1 gặp trục trặc và sẽ không thể trở lại trái đất trong trạng thái được kiểm soát.

Mạng lưới radar quân sự của Mỹ hôm qua xác nhận Thiên Cung 1 đã rơi xuống Thái Bình Dương, nhưng với thời gian chậm hơn một chút so với dự báo của Trung Quốc. Khoa học không gian của Trung Quốc gần đây được đánh giá là có nhiều bước tiến quan trọng.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất