| Hotline: 0983.970.780

Triển vọng chương trình OCOP ở Bắc Hà

Thứ Hai 12/11/2018 , 15:05 (GMT+7)

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, gọi tắt là chương trình OCOP, đang được huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) tích cực triển khai. 

Với huyện vùng cao này, chương trình OCOP hy vọng sẽ thổi luồng gió mới góp phần đổi thay đời sống người dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

11-26-54_cy_ru_tri_vu_dng_mng_li_hieu_qu_kinh_te_thiet_thuc_cho_cc_ho_trong
Mô hình trồng rau trái vụ đang mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho nhiều hộ dân

Trao đổi với chúng tôi về triển vọng khi Bắc Hà triển khai chương trình OCOP, ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết: “Cơ hội từ chương trình sẽ rất lớn, khi 21/21 xã, thị trấn xác định được các sản phẩm chủ lực, có lợi thế để tập trung phát triển, đồng thời tham mưu kịp thời để ngành chức năng xem xét, có lộ trình giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho các xã đang gặp phải, như vấn đề xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng SX tập trung theo hướng hàng hóa".

Hiện nay, các huyện, TP của tỉnh Lào Cai đang chờ UBND tỉnh hoàn thiện phương án, kế hoạch để tổ để chức triển khai chương trình. Tuy nhiên, xác định đây là chương trình quan trọng, huyện Bắc Hà đã chủ động trong công tác chuẩn bị. Cụ thể, Phòng NN-PTNT huyện đã tham mưu cho UBND huyện một số nội dung cần thực hiện, như mời chuyên gia tư vấn về nội dung, ý nghĩa, tiến trình thực hiện chương trình OCOP phù hợp với đặc điểm địa phương, tiếp đó là tuyên truyền, hướng dẫn các xã lựa chọn, đăng kí các sản phẩm thế mạnh, có thể tham gia chương trình OCOP.

Cũng theo ông Giang: "Khi huyện vùng cao Bắc Hà đang phát triển du lịch và dịch vụ, sẽ có rất nhiều lợi thế khi áp dụng chương trình OCOP, bởi qua rà soát đã có không ít sản phẩm mang tính đặc hữu vùng miền mà chỉ riêng Bắc Hà mới có. Toàn huyện hiện có khoảng 28 sản phẩm lợi thế có giá trị kinh tế, giá trị thương mại cao, có thể phát triển thành các sản phẩm OCOP trong tương lai gần. Chia ra thành 5 nhóm, gồm nhóm thực phẩm với 12 sản phẩm; đồ uống 4; thảo dược 6; lưu niệm 2 và nhóm dịch vụ nông thôn 04". 

Những năm qua, một số sản phẩm nông sản chủ lực đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, như đặc sản gạo Khẩu Nậm Xít, chè Shan Bắc Hà, rau Bắc Hà, mận Bắc Hà, rượu Bản Phố... Hiện nay, huyện Bắc Hà cũng có thêm sản phẩm "Quế hữu cơ Nậm Đét" đang được Tổ chức phát triển Hà Lan hỗ trợ kinh phí, trình Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH- CN) công nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Điều đáng ghi nhận là thông qua chương trình giới thiệu tiềm năng du lịch, các lễ hội truyền thống, và đặc biệt là “Tuần văn hóa du lịch Bắc Hà năm 2018 ” tổ chức đầu tháng 6/2018, các sản phẩm nói trên đã được người tiêu dùng biết đến và tìm mua nhiều hơn. Dù vậy về lâu dài, các sản phẩm này vẫn cần được tạo đà để khẳng định thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, len lỏi vào các thị trường khó tính, siêu thị lớn. 

Tìm hiểu về thực trạng SX, cơ hội phát triển và những khó khăn cần tháo gỡ khi thực hiện chương trình OCOP tại địa phương, chúng tôi tìm về 2 xã Thải Giàng Phố và Na Hối có sản phẩm nông sản đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa. Trao đổi với chúng tôi, bà Vù Thị Máy, Phó Chủ tịch UBND xã Thải Giàng Phố cho biết, vùng cao Thải Giàng Phố từ lâu đã được biết đến với thương hiệu "Gạo đặc sản Khẩu Nậm Xít" thị trường rất ưu chuộng, tìm mua, giá bán cũng khá cao, ổn định, từ 25 - 27 nghìn đồng/kg.

Mặc dù diện tích cấy lúa Khẩu Nậm Xít của xã rất ít, chỉ khoảng 3ha, tập trung tại 2 thôn Ngài Ma và Nậm Thố, năng suất thu hoạch cũng thấp hơn các giống lúa khác, tuy nhiên do được giá, ổn định nên mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chính quyền xã rất mong khi chương trình OCOP triển khai sẽ giúp quy hoạch, mở rộng vùng SX, để lợi ích từ giống lúa ngày càng nhiều hơn với địa phương.

Xã Na Hối được biết đến với thế mạnh SX rau an toàn, rau trái vụ, mang lại hiệu quả kinh tế khả quan, bà Sùng Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Hiện nay, các sản phẩm “Rau Bắc Hà” nói chung đã được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Khi huyện triển khai chương trình OCOP, chúng tôi rất phấn khởi. Năm 2018, xã Na Hối cũng mạnh rạn đưa cây rau bản địa tham gia chương trình này".

11-26-54_nguoi_dn_n_hoi_dng_khn_chuong_lm_dt_sn_xut_vu_dong_xun_2018-_2019
Người dân Na Hối đang khẩn trương làm đất chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân 

Trước đây mặc dù đã có HTX, xong bà con trồng rau xã Na Hối vẫn loay hoay với việc tìm nguồn tiêu thụ. Hiện nay, tình hình được cải thiện do việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm đẩy mạnh, tuy nhiên về lâu dài, xã hi vọng được huyện hỗ trợ thêm để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, có cơ chế hỗ trợ để bà con phát triển thương hiệu rau bản địa, để nông dân không SX theo phong trào rồi bị cuốn vào vòng xoáy được mùa mất giá hoặc ngược lại.

Cùng với diện tích hơn 1,5ha rau trái vụ đang cho thu hoạch, vụ đông xuân 2018 - 2019 này, xã tiếp tục trồng mới 30ha rau màu, tăng hơn 5ha so với cùng kì năm trước. Nếu chương trình OCOP có thể giải quyết được những khó khăn trên thì có lẽ bà con nông dân sẽ rất tích cực tham gia.

Sau bao thăng trầm, hiện nay các sản phẩm chè shan Bản Liền, dược liệu atiso, rượu Bản Phố... của huyện Bắc Hà đã có các DN, HTX hợp đồng liên kết SX và tiêu thụ, lợi thế phát triển rất khả quan, có thể mở rộng SX. Đặc biệt chè Shan Bản Liền đã có tên trên bản đồ chè quốc tế, được cấp 3 chứng nhận thẩm định chất lượng từ Hoa Kì và EU, tiếp đó là các dược liệu, bánh chưng đen, quế hữu cơ Nậm Đét cũng có rất nhiều lợi thế.

Ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Bắc Hà

Chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm” nếu được triển khai tốt sẽ rất thiết thực, thúc đẩy đầu tư phát triển SX gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Định hướng của huyện là sẽ phát triển các sản phẩm thế mạnh trên cơ sở điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu,  tập quán canh tác của người dân. Trước mắt, sẽ chọn sản phẩm nổi bật để phát triển trước rồi dần dần nhân rộng, tiếp đó sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, vận động các DN, cơ sở, làng nghề tập trung SX sản phẩm chất lượng, đăng ký nhãn hiệu và quảng bá thương hiệu…

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm