Tên lửa đạn đạo Triều Tiên. Ảnh: KCNA. |
Triều Tiên có vẻ đã di chuyển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tới bờ biển phía tây vào ban đêm để tránh bị theo dõi.
Tên lửa đạn đạo Triều Tiên. Ảnh: KCNA. |
Bạn đang đọc bài viết Triều Tiên có thể đã đưa tên lửa đạn đạo ra bờ biển tại chuyên mục Thế giới của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
Văn Việt
Theo Asia Business Daily
Giới chức Ukraine cho biết Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước trong ngày 8/5.
Mỹ hôm 7/5 thông báo tạm dừng gửi bom cho Israel do lo ngại số vũ khí này sẽ được Tel Aviv sử dụng để tấn công thành phố Rafah.
Một quan chức hàng đầu của Ukraine hôm 7/5 cho biết Kiev muốn TikTok hỗ trợ để chống lại sự lấn át của Moscow trên nền tảng mạng xã hội này.
Giới chức Ukraine hôm 7/3 cho biết 2 đại tá thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bị bắt vì tham gia kế hoạch ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức tại Đại Cung điện Kremlin ở Moscow vào lúc 12h00 giờ Moscow (tức 16h00 giờ Hà Nội) ngày 7/5.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen hôm 6/5 đã có cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Elysee.
Hamas đã chấp nhận một đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar làm trung gian ngay sau khi Israel ra lệnh sơ tán dân thường để tấn công thành phố Rafah.
Quân đội Israel ngày 6/5 kêu gọi người dân Palestine sơ tán khỏi khu vực phía đông thành phố Rafah, trước khi quân đội nước này tấn công khu vực phía nam Dải Gaza.
Tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer đang chuyển hướng sản xuất thuốc điều trị ung thư do nhu cầu về vacxin Covid-19 của hãng giảm mạnh kể từ khi đại dịch kết thúc.
Israel đã tấn công thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, khiến 16 người thiệt mạng, nhằm trả đũa việc Hamas tập kích bằng tên lửa khiến 3 lính Israel thiệt mạng.
Phản ứng trước lệnh truy nã Tổng thống Zelensky của Nga hôm 4/5, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng Moscow đang tuyệt vọng tìm cách thu hút sự chú ý.
Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022, Moscow và Kiev đã phát lệnh truy nã hàng loạt quan chức và lãnh đạo của nhau.