| Hotline: 0983.970.780

Trồng đậu phụng xen mì

Thứ Ba 05/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Mô hình trồng giống đậu phụng sẻ Tây Nguyên xen với giống mì KM94 đều sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh gây hại...

Được sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Môi trường toàn cầu, vụ ĐX 2014-2015, Hội Làm vườn tỉnh Bình Định xây dựng mô hình trồng đậu phụng xen mì trên chân đất cát, đất xám bạc màu tại xã Cát Hiệp (huyện Phù Cát) và xã Bình Tân (huyện Tây Sơn).

Ông Tống Nhuệ, Chủ tịch HLV Bình Định cho biết: Để giúp nông dân trong tỉnh chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, chủ động thích ứng với những tác động bất lợi do biến đổi khí hậu gây ra, Quỹ Môi trường toàn cầu đã hỗ trợ 50.000 USD để thực hiện pha 2 của dự án "Phát triển cây mì bền vững trên diện tích đất có nguy cơ thoái hóa, bạc màu".

Dự án triển khai từ đầu năm 2015, kết thúc vào cuối năm 2017. Mục tiêu nhằm chuyển giao kỹ thuật thâm canh cây đậu phụng, cây mì trên chân đất cát, đất xám bạc màu cho cộng đồng dân cư.

Mô hình trồng giống đậu phụng sẻ Tây Nguyên xen với giống mì KM94 đều sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh gây hại nhờ tận dụng được độ ẩm, chất dinh dưỡng và được chăm sóc tốt.

Tại xã Cát Hiệp, năng suất đậu phụng đạt xấp xỉ 40 tạ/ha, với giá hiện nay 22.000 đ/kg, doanh thu đạt trên 84 triệu đ/ha, sau khi trừ chi phí, còn lãi trên 52 triệu đ/ha, cao hơn 8,3 triệu đ/ha so với đối chứng.

Tại xã Bình Tân, năng suất đậu phụng đạt 34,2 tạ/ha, doanh thu 75,2 triệu đ/ha, lợi nhuận 37,36 triệu đ/ha, cao hơn 9,4 triệu đ/ha so với ruộng ngoài mô hình. Sau khi thu hoạch xong đậu phụng, nông dân tiếp tục chăm sóc cây mì để thu hoạch vào cuối năm.

Ông Phạm Văn Chút ở thôn Tùng Lộc, xã Cát Hiệp tham gia mô hình cho biết: Trồng đậu phụng xen mì trên vùng đất cát cho năng suất cao hơn trồng thuần. Nhờ trồng xen 2 loại cây với chế độ đầu tư thâm canh mà cây đậu phụng và mì sinh trưởng, phát triển tốt hơn, do đất được cải tạo tơi xốp, nhờ rễ đậu phụng có các nốt sần làm tăng thêm độ phì... Sau khi thu hoạch đậu phụng, một phần thân và lá đậu phụng sẽ dùng để che phủ gốc mì nhằm duy trì độ ẩm và trả lại chất hữu cơ cho đất, một phần được sử dụng để chế biến thành thức ăn vỗ béo bò, tăng thêm thu nhập.

Theo ông Tống Nhuệ, kết quả từ mô hình đã mở ra triển vọng tăng hiệu quả kinh tế cho các vùng đất cát, đất xám bạc màu; không những nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên đất, giúp canh tác bền vững hơn. Trong thời gian đến sẽ tăng cường tuyên truyền về kết quả mô hình và khuyến cáo nông dân áp dụng kỹ thuật trồng xen canh, thâm canh cho các vùng nguyên liệu mì...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm