| Hotline: 0983.970.780

Trồng hoa lài vừa thơm vừa đẹp, lại rủng rỉnh tiền

Chủ Nhật 25/04/2021 , 13:20 (GMT+7)

Hoa lài trắng, thơm, dễ trồng, chịu được nắng và ra hoa quanh năm. Giá hoa lài khá ổn định, từ 150 - 200 ngàn đồng/kg, mang lại thu nhập khá cao cho người trồng.

Anh Trần Minh Tường ngụ ấp Tân Thuận (xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã mạnh dạn đốn hạ hơn 1 ha xoài không hiệu quả để chuyển sang trồng hoa lài làm trà. Cách làm mới lạ và khá phiêu lưu này của anh Tường khiến nhiều người dân ở địa phương bàn tán nhưng cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi hiệu quả mà cây trồng mới này mang lại.

Hoa lài anh Tường thu hoạch được thương lái bao tiêu về đầu ra, cho thu nhập khá cao. Ảnh: Thiên Thanh.

Hoa lài anh Tường thu hoạch được thương lái bao tiêu về đầu ra, cho thu nhập khá cao. Ảnh: Thiên Thanh.

Anh Tường cho biết, loại hoa lài anh đang trồng là hoa lài đơn, có tên gọi khác là hoa nhài. Hoa có màu trắng, hương thơm, trổ hoa quanh năm được dùng để sản xuất trà. Cây thích hợp với vùng có khí hậu nhiệt đới, thuộc cây thân bụi, chịu được nắng và ra hoa quanh năm nên có thể thu hoạch mỗi ngày.

Anh Tường chia sẻ: Nhờ bỏ công tìm hiểu, học hỏi người làm trước nên đến nay, hoa lài đã phát triển tốt. Lài dễ trồng, nhẹ công săn sóc, ít sâu bệnh. Tuy nhiên, hoa lài ưa ánh sáng nên để ra hoa nhiều, phải trồng nơi có ánh nắng. Khoảng cách các cây phải phù hợp, đặc biệt hoa lài chỉ thích hợp với phân bón hữu cơ, nếu chăm sóc tốt cây có tuổi thọ đến 10 năm.

Hiện tại, hơn 1 ha hoa lài của anh Tường đang phát triển tốt và đang cho hoa, mỗi ngày đều có hoa để thu hoạch và anh bán cho một đơn vị chuyên sản xuất trà với giá bán hoa dao động từ 150 đến 200 ngàn đồng/ký.

Cây hoa lài phát triển rất tốt trên vùng đất huyện Châu Thành (Đồng Tháp). Ảnh: Thiên Thanh.

Cây hoa lài phát triển rất tốt trên vùng đất huyện Châu Thành (Đồng Tháp). Ảnh: Thiên Thanh.

Với giá bán này, mỗi tháng anh Tường thu nhập vài chục triệu đồng từ nguồn hoa lài này. Anh Tường vui vẻ cho biết: Trồng hoa lài chỉ tốn công ban đầu, khi cây còn nhỏ phải thường xuyên làm cỏ. Còn về sau, rất ít phải sử dụng phân, thuốc.

Ban đầu, anh Tường chỉ trồng thử nghiệm hoa lài ở miếng vườn 5.000 m2, trồng một thời gian thấy hoa lài chịu vùng đất ở địa phương nên anh tiếp tục nhân giống thêm ra ở khu vườn phía sau. Nguồn bông lài, anh bán khá dễ dàng vì tại địa phương có Công ty Trà Hữu Nghĩa thu mua giá trên dưới 200 ngàn đồng/kg hoa lài (tùy theo thời điểm giá lên xuống). 

Anh Trần Minh Tường (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa lài với bà con nông dân. Ảnh: Thiên Thanh. 

Anh Trần Minh Tường (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa lài với bà con nông dân. Ảnh: Thiên Thanh. 

Không chỉ tăng thu nhập, mô hình trồng hoa lài của anh Tường còn tạo công ăn việc làm cho một số chị em phụ nữ trong việc thu hoạch hoa với tiền công từ 130 đến 150 ngàn đồng/ngày. Theo ông Trần Phước Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành (Đồng Tháp), mô hình trồng hoa lài của anh Tường được xem là một mô hình mới mang lại hiệu quả về kinh tế cho nông dân được địa phương đánh giá cao.

Ông Tùng nhận xét: Hoa lài đạt hiệu quả kinh tế khá cao, nguồn thu nhập ổn định hàng ngày còn. Tuy nhiên về đầu ra, người trồng cần có liên kết sản xuất, tiêu thụ với các đơn vị sản xuất trà bao để đảm bảo bao tiêu sản phẩm... 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm